Ô tô Tesla lần đầu ra khỏi danh sách nên mua tại Mỹ

Mẫu xe Model 3 của Tesla không còn nằm trong danh sách những mẫu xe đáng mua của Consumer Reports vì độ tin cậy không cao.

Tesla Model 3.

Tesla Model 3.

Kết quả khảo sát của Consumer Reports cho biết, tỷ lệ chủ xe Tesla tỏ ra hài lòng với chiếc xe của họ cao hơn nhiều các hãng xe khác. Nhưng khảo sát này cũng cho thấy một thông tin, đó là nhiều chủ xe cho biết riêng mẫu xe Model 3 có vấn đề.

Cụ thể một số chi tiết trong nội thất xe được gắn quá lỏng lẻo, ngoài ra một số xe còn bị lỗi nâng, hạ kính.

Vì lý do này, mức độ tin cậy của Model 3 đã giảm. Người phụ trách bộ phận thử nghiệm xe tại Consumer Reports, ông Jake Fisher cho biết: “Khách hàng mong muốn xe của họ có thể sử dụng lâu mà không phải mang đi sửa chữa. Đây là lý do vì sao độ tin cậy của xe rất quan trọng”.

Từ phia Tesla, hãng này thường xuyên khắc phục các vấn đề mà báo cáo Consumer Reports đưa ra.

Trước đây chính báo cáo này cũng chỉ ra Tesla là chiếc xe đáng tin cậy nhất. Thậm chí Tesla Model S còn được đề xuất nên mua với điểm đánh giá của khách hàng lên tới 103/100 điểm.

Còn mẫu xe Model 3 lại được coi là một sản phẩm giá rẻ với mức giá thấp hơn nhiều so với Model S. Quá trình đánh giá xe của các chuyên gia cũng cho số điểm khá tốt ở mức 82 điểm nên trong bảng xếp hạng các xe hybrid và xe điện, Model 3 vẫn được đánh giá cao.

Về mặt hiệu quả kinh tế, chiếc Model 3 vì giá rẻ nên Tesla đã bán được nhiều xe hơn. Điều này đã giúp mục tiêu có lãi của Tesla trở thành hiện thực. Mỗi tuần có khoảng 5.000 chiếc Model 3 được xuất xưởng.

Giá bán của mẫu xe này đang ở mức khởi điểm từ 43.000 USD, tuy nhiên Tesla đang lên kế hoạch sản xuất phiên bản rẻ hơn với giá chỉ từ 35.000 USD và đưa xe điện tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông.

TÙNG LINH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/phuong-tien/o-to-tesla-lan-dau-ra-khoi-danh-sach-nen-mua-tai-my-3494761.html