Ở tuổi 33, Ronaldo và các huyền thoại bóng đá đang ở đâu?

Ở tuổi 33, Maradona, Beckham đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, Van Basten đã giải nghệ nhưng Ronaldo vẫn đang bền bỉ cống hiến thứ bóng đá đẳng cấp cao nhất cho Real Madrid.

Diego Maradona về Argentina dưỡng già: Sau những năm chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu trong màu áo Napoli, "Cậu bé vàng" trở về quê nhà chơi cho CLB Newell's Old Boys và chỉ ra sân vỏn vẹn 5 lần trong mùa giải 1993/94.

Marco Van Basten đã giải nghệ: Một trong những tiền đạo tài năng nhất bóng đá Hà Lan từng sản sinh. Đã chinh phục hầu hết vinh quang ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia nhưng sự nghiệp cầu thủ của Van Basten lại kết thúc khi ông chưa đầy 30 tuổi. Dành nguyên 2 mùa giải 1993/94 và 1994/95 để điều trị chấn thương nhưng Van Basten vẫn phải đầu hàng số phận. Tuy nhiên, ông vẫn có thể tự hào về những thành tựu, đóng góp của mình cho bóng đá thế giới.

Zinedine Zidane chơi mùa cuối trong sự nghiệp: 2005/06 là mùa giải cuối cùng CĐV được chứng kiến những bước chạy của Zinedine Zidane. Sau khi giành cú đúp về nhì ở cả La Liga 2005/06 và World Cup 2006, tiền vệ tài hoa người Pháp đã nói lời chia tay sự nghiệp quần đùi áo số trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

David Beckham ngụp lặn tại Mỹ cùng LA Galaxy: Được nhiều CLB lớn để mắt nhưng Beckham lại bất ngờ chuyển sang Mỹ chơi bóng sau khi chia tay Real Madrid. Anh có trở lại thử sức ở môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu cùng Milan, PSG nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

Andres Iniesta không thể chơi trọn 90 phút: Ở tuổi 33, "Thánh Ini" vẫn đang thi đấu đỉnh cao cùng Barcelona và có cú đúp danh hiệu La Liga, Copa del Rey. Tuy nhiên, số lần thi đấu trọn 90 phút của lão tướng người Tây Ban Nha ở mùa giải 2017/18 chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vừa qua, anh đã quyết định chia tay CLB chủ sân Nou Camp để sang Nhật dưỡng già theo lời mời của tỷ phú Hiroshi Mikitani .

Ronaldinho ở những năm cuối sự nghiệp: Không ai dám phủ nhận tài năng của Ronaldinho nhưng lối sống buông thả đã khiến huyền thoại người Brazil không thể duy trì phong độ lâu dài. Hành trình chơi bóng tại châu Âu của Rô "vẩu" khép lại ở tuổi 31. Sau khi chia tay Milan, anh lần lượt đầu quân cho các CLB Brazil như Flamengo, Altetico Mineiro, Fluminense nhưng không đâu có thể cho anh vinh quang như khi còn khoác áo Barcelona.

Cristiano Ronaldo: Khác với những huyền thoại kể trên, Cristiano Ronaldo vẫn đang là một trong hai siêu sao hàng đầu thế giới. Ở tuổi 33, CR7 vẫn đều đặn xuất hiện trong đội hình của Real Madrid và luôn chiến đấu hết mình đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Anh giúp đội bóng Hoàng gia lên ngôi tại Champions League 3 năm liên tiếp, đưa đội tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch Euro trên đất Pháp. Sẽ không bất ngờ khi Ronaldo ở tuổi 34, 35 vẫn sẽ là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng vàng, là niềm hy vọng số một trên hàng công của Real và đội tuyển quê hương.

Đường đến Kiev của Real Madrid: Ronaldo ghi dấu ấn lớn Nhà đương kim vô địch Real vượt qua hàng loạt những tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu như Juventus, Bayern để có năm thứ ba liên tiếp bước vào trận chung kết Champions League.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/o-tuoi-33-ronaldo-va-cac-huyen-thoai-bong-da-dang-o-dau-post847254.html