Ðoàn thể thao Hà Nội bứt phá ở môn điền kinh

Trong ngày thi đấu hôm qua (27-11), đoàn thể thao Hà Nội đã tỏ ra vượt trội ở môn điền kinh khi giành 5/12 Huy chương vàng (HCV), trong khi các đoàn thể thao: Nam Ðịnh, Quân đội, Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Công an nhân dân, Ninh Thuận, Thừa Thiên - Huế đều chỉ giành được một HCV.

Ðại hội Thể thao toàn quốc lần thứ tám - 2018

Nổi bật trong nội dung đẩy tạ nữ là vận động viên (VÐV) Ka Hoa (Ninh Thuận) đã phá cả kỷ lục quốc gia và kỷ lục đại hội với thành tích mới là đẩy xa 14,48 m (kỷ lục quốc gia cũ lập năm 2013 là 14,45 m). Ðội chạy tiếp sức 4 x 800 m nữ của Hà Nội đã phá kỷ lục đại hội (thành tích mới là 8 phút 57 giây 70). VÐV Lê Tú Chinh (TP Hồ Chí Minh) hai lần phá kỷ lục đại hội với các thành tích 11 giây 58 ở vòng loại và 11 giây 40 ở chung kết và đã tiệm cận kỷ lục quốc gia 11 giây 33. VÐV Bùi Thu Thảo phá kỷ lục đại hội môn nhảy xa nữ khi thi đấu chung kết với thành tích 6 m 29 (kỷ lục đại hội đã có từ năm 1995 là 6 m 28), nhưng kém khá xa kỷ lục quốc gia của chính mình là 6 m 68. Nối tiếp đội chạy tiếp sức 4 x 800 m nữ đã có kỷ lục trước đó, đội chạy tiếp sức 4 x 400 m nữ và 4 x 400 m nam của Hà Nội cũng tiếp tục phá kỷ lục đại hội vào cuối ngày thi đấu.

* Sáng 27-11, các VÐV thi đấu môn đua xe đạp bắt đầu thi đấu nội dung tính điểm của nam và nữ trên đường Lê Ðức Thọ, Mỹ Ðình, Hà Nội. Ở nội dung tính điểm của nữ, 29 VÐV nữ thi đấu 12 vòng, mỗi vòng 3,3 km. Tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Thật (An Giang) đã giành ngôi vô địch với 16 điểm, bỏ khá xa VÐV Bùi Thị Quỳnh (Bình Dương) giành Huy chương bạc (HCB) với 8 điểm. 36 VÐV nam tranh tài cự ly 59,5 km đã có sự cạnh tranh nhau gay gắt. Lê Nguyệt Minh (TP Hồ Chí Minh) vô địch với 13 điểm, chỉ hơn một điểm so với VÐV giành HCB là Nguyễn Thành Tâm (An Giang).

* Sau hai ngày thi đấu ở môn bóng bàn đã xác định hai cặp bán kết đồng đội nam là các đội: Hà Nội - Quân đội, Hải Dương - Khánh Hòa và hai cặp đấu bán kết nữ là TP Hồ Chí Minh - Quân đội, Hà Nội - Công an nhân dân.

* Các VÐV tiếp tục bội thu các kỷ lục quốc gia (KLQG) ở ngày thi đấu thứ hai của môn lặn. VÐV Lan Vy (Ðà Nẵng) giành HCV đồng thời phá KLQG 100 m lặn khí tài, thành tích 38 giây 09. Ở cự ly 200 m nam, VÐV Phan Ðức Toàn (Quảng Bình) phá kỷ lục với thành tích 1 phút
37 giây 67 (kỷ lục cũ là 1 phút 38 giây 56); VÐV Ngân Thị Nhiên phá kỷ lục của nữ sau 1 phút 48 giây 01 (kỷ lục cũ
1 phút 50 giây 10). Sau ngày thi đấu thứ hai, đoàn TP Hồ Chí Minh vẫn dẫn đầu môn lặn với năm HCV, ba đoàn Hà Nội, Quảng Bình, Hải Dương cùng giành hai HCV.

* Thi đấu môn bắn súng, xạ thủ Nguyễn Văn Quân (Hải Dương) phá kỷ lục đại hội 10 m súng trường hơi nam. Ðội Hà Nội gồm các xạ thủ Ngọc Thanh, Việt Dũng, Văn Dũng lập kỷ lục đại hội và giành HCV đồng đội với 1.821,1 điểm (kỷ lục cũ của đội Quân đội năm 2014 là 1.759 điểm). Xạ thủ từng giành HCV Ô-lim-pích Hoàng Xuân Vinh đã cùng các đồng đội Hoàng Phương, Tuấn Dương giành HCV 50 m súng ngắn bắn chậm cho đoàn Quân đội; xạ thủ Hoàng Phương giành HCV cá nhân nội dung này.

* 10 nội dung thi đấu chung kết môn đua thuyền ca-nô-inh cự ly 1.000m được tổ chức vào chiều qua. Ðội Quảng Ninh là đoàn duy nhất giành được hai HCV trong ngày thi đấu hôm qua do công của Ðinh Thị Trang và Vũ Thị Linh (thuyền đôi nữ); Trang - Dung - Ðào - Linh (thuyền bốn nữ). Tám đoàn khác là Thái Nguyên, Bến Tre, Bạc Liêu, Bình Thuận, Ðà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Bình, Vĩnh Phúc đều chỉ giành một HCV.

* Trên sân Hàng Ðẫy chiều qua, đội hạt giống bảng B là đội Nghệ An đã giành thắng lợi 3 - 1 trước đội Ðồng Tháp. Cả hai đội đều đưa vào sân các cầu thủ trẻ, thực chất là tuyến hai của hai câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp đang thi đấu tại V-League và Giải bóng đá hạng nhất quốc gia.

* Kết thúc ngày thi đấu 27-11, đoàn Hà Nội vẫn dẫn đầu với 40 HCV, đoàn TP Hồ Chí Minh giành 24 HCV xếp thứ hai, đứng thứ ba là đoàn Bình Dương với tám HCV.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/38389202-%C3%B0oan-the-thao-ha-noi-but-pha-o-mon-dien-kinh.html