Oanh tạc cơ H-6K sẽ thi thố gì tại Nga?

Theo Xinhua, Không quân Trung Quốc (PLAAF) sẽ điều phi đội máy bay hùng hậu đến Nga tham dự Hội thao quân sự quốc tế - International Army Games 2018.

Nguồn tin này tiết lộ, đội bay hùng hậu của PLAAF sẽ bao gồm oanh tạc cơ H-6K, tiêm kích J-10A, tiêm kích bom JH-7A, máy bay vận tải IL-76, Y-9 và một nhóm binh sĩ Trung Quốc cùng tới Nga tham gia sự kiện quân sự tầm cỡ quốc tế này.

Theo Xinhua, Phát ngôn viên PLAAF cho biết đây là lần đầu tiên dòng máy bay H-6K và Y-9 được tham gia hội thao quân sự ở nước ngoài. International Army Games tế là sự kiện thường niên được tổ chức theo sáng kiến của Nga.

Oanh tạc cơ H-6K cùng đội bay hộ tống.

Tại International Army Games 2018, trong lĩnh vực tranh tài trên không dự kiến diễn ra từ ngày 28/7 tới 11/8, với sự tham gia của quân đội các nước như Trung Quốc, Nga, Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan, Armenia và Iran. Tuy nhiên, hiện chưa rõ đội bay Trung Quốc, đặc biệt là H-6K tham gia những nội dung gì.

Được biết, H-6K là bản nâng cấp hiện đại nhất của H-6, oanh tạc cơ chủ lực của không quân Trung Quốc được sao chép từ máy bay Tupolev Tu-16 Liên Xô. Ra mắt từ năm 2007, H-6K trang bị động cơ D-30KP của Nga, có bán kính tác chiến khoảng 3.200 km hoặc 5.630 km nếu được tiếp dầu trên không.

International Army Games là một hội thao quân sự quốc tế có quy mô rất lớn được Nga và một số đối tác như Trung Quốc tổ chức hàng năm với mục đích tạo sân chơi giao lưu học hỏi cho quân đội các quốc gia cũng như nâng cao trình độ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho binh sĩ.

Các nội dung thi của hội thao này rất phong phú và đa dạng, trong đó nổi bật nhất là Đua xe tăng bắn súng - Tank Biathlon, Đua xe chiến đấu bộ binh - Suvorov Attack, Tranh tài của các kíp trắc thủ tên lửa phòng không - Keys to the Sky, hay Aviadart - Màn thi tài giành cho phi công máy bay chiến đấu...

Theo thông tin từ phía Nga, trong lần đầu tiên tham dự International Army Games 2018, Việt Nam sẽ góp mặt ở các nội dung Tank Biathlon, Military Medical Ralay Race (Sơ cứu chiến trường) và Field Kitchen (Bếp dã chiến).

Trong khi chờ đợi các nội dung được quan tâm nhiều hơn khởi tranh thì hiện tại ở Trung tâm đào tạo Volzhsky thuộc tỉnh Volgograd, cuộc đua xe công binh với tên gọi Engineering Formula đã diễn ra từ ngày 30/6 với sự góp mặt của 200 quân nhân đến từ 8 quốc gia.

Các phần thi gồm có sử dụng xe dọn vật cản IMR-3 giải quyết chướng ngại vật trên con đường dã chiến chạy qua các dải địa hình phức tạp, sau đó dùng chiếc BAT 2 khôi phục lại nền đường để đủ sức phục vụ phương tiện cơ giới. Bên cạnh đó, phần thi còn lại là phà tự hành PTS-2 sẽ phải đưa một chiếc xe tải cỡ lớn vượt qua chướng ngại nước rộng 100 m trong thời gian nhanh nhất.

Cỗ phà tự hành PTS-2 hiện không rõ do đội đua nào điều khiển trong khi đang cõng một xe tải hạng nặng KaMAZ trên lưng và bơi qua chướng ngại nước đã bất ngờ chao đảo rồi bị chìm xuống sông, rất may là đã không có ai thiệt mạng sau sự cố hy hữu vừa rồi.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/oanh-tac-co-h-6k-se-thi-tho-gi-tai-nga-3361790/