Oanh tạc cơ hạt nhân Mỹ chuẩn bị trực chiến 24/7

Mỹ chuẩn bị đưa các phi đội máy bay ném bom hạt nhân quay về trạng thái sẵn sàng tác chiến 24/7 như vào thời điểm trước khi Chiến tranh lạnh chấm dứt vào năm 1991.

"Pháo đài bay" chiến lược B-52 của Mỹ - USAF

Các máy bay B-52 có thể sớm được đưa vào trạng thái luôn mang theo vũ khí hạt nhân và đậu cạnh đường băng của những căn cứ quân sự như Căn cứ Không quân Barksdale, bang Louisiana, sẵn sàng chờ mệnh lệnh tấn công để xuất kích.

Theo chuyên trang quân sự Defense One, cho đến thời điểm này quyết định chính thức vẫn chưa được đưa ra, nhưng giới chỉ huy cấp cao đang chuẩn bị các bước cần thiết cho viễn cảnh nói trên.

Tướng David Goldfein, Tham mưu trưởng Không quân Mỹ (USAF), cho biết: “Đây chỉ là một bước nữa để đảm bảo rằng chúng tôi luôn sẵn sàng”.

Một chiếc B-52 và toàn bộ số bom mà nó có thể mang theo - USAF

Trong khi đó, công tác chuẩn bị đã được bắt đầu tại Căn cứ Không quân Barksdale ở Louisiana, nơi trú đóng của Phi đội ném bom chiến lược số hai thuộc Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu.

Defense One dẫn các nguồn tin từ Không quân cho biết các chỉ huy đã ra lệnh sửa sang lại tòa nhà sát bãi đậu thường trực của B-52. Đây là nơi ở thường trực của các phi công trong thời Chiến tranh Lạnh để có thể nhanh chóng vào buồng lái ngay khi nhận lệnh xuất kích.

Những chiếc giường dành cho hơn 100 người đã được bố trí xong xuôi, đủ chỗ cho nhân lực của 9 đội bay.

Ngoài ra, hai máy bay chỉ huy được dùng để điều phối các sứ mệnh tấn công hạt nhân cũng sẽ sớm được triển khai đến bãi đáp.

Những thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên vẫn đang có dấu hiệu leo thang liên quan đến chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Thụy Miên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/oanh-tac-co-hat-nhan-my-chuan-bi-truc-chien-247-892735.html