Oanh tạc cơ Tu-160 trang bị tên lửa mới, Ukraine có cách nào đối phó?

Tạp chí Military Watch cho rằng, cơn ác mộng của Ukraine lại đến, khi siêu máy bay ném bom chiến lược siêu thanh Tu-160 của Nga trang bị tên lửa hành trình Kh-BD mới, với tầm bắn tới 6.500 km.

Theo Military Watch, Nga mới đây đã công bố hai tin tức quan trọng, thứ nhất là Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sẽ bổ sung 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-160M mới trong năm nay. Những máy bay ném bom này thực chất là phiên bản nâng cấp của Tu-160 được sản xuất từ thời Liên Xô, nhưng hiệu suất chiến đấu của chúng sẽ được nâng cao hơn nữa.

Thứ hai là Nga đã nghiên cứu tên lửa hành trình Kh-BD mới, có tầm bắn hơn 6.500 km cho máy bay ném bom chiến lược Tu-160. Đây chắc chắn là cơn ác mộng đối với Ukraine, vì Tu-160 thậm chí không cần phải bay ra chiến trường, mà chỉ cần cất cánh từ sân bay phía sau là đã sẵn sàng tấn công Ukraine.

Bản thân máy bay Tu-160 đã có bán kính chiến đấu hơn 7.000 km, cho dù Tu-160 có đột phá với tốc độ tối đa Mach 1,5 thì tầm chiến đấu của nó vẫn có thể đạt tới 2.000 km. Nếu Tu-160 được trang bị tên lửa hành trình tầm xa có tầm bắn hơn 6.500, không chỉ đe dọa một Ukraine mà là cả châu Âu.

Theo thông lệ lâu đời của Nga, sau khi phát triển vũ khí, đạn dược mới phải trải qua quá trình thử nghiệm chiến đấu thực tế. Do đó, một khi máy bay ném bom Tu-160 và tên lửa hành trình Kh-BD mới được trang bị, họ chắc chắn sẽ sử dụng chiến trường Ukraine làm mục tiêu thử nghiệm.

Tuy nhiên thông tin về loại tên lửa này mới chỉ được tiết lộ qua một thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, chứ chưa có bằng chứng xác thực. Thông tin này được Trung tướng Sergey Kobylash, Tư lệnh lực lượng không quân chiến lược của Nga tiết lộ tại sân bay Knevichi ở Primorye, khi tháp tùng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Trong phần đề cập về vũ khí mới, Trung tướng Kobylash nói rõ: “Tên lửa hành trình Kh-BD được đặt trong hai giá phóng ổ quay, mỗi ổ mang 6 tên lửa Kh-BD có tầm bắn vượt quá 6.500 km”. Rất có khả năng, tên lửa Kh-BD được giới thiệu là loại nâng cấp từ tên lửa hành trình Kh-101.

Tên lửa Kh-BD là sản phẩm của công ty Raduga MKB, một thành viên quan trọng của Tập đoàn Vũ khí tên lửa chiến thuật của Nga. Tuy nhiên để giữ bí mật, các thông số kỹ thuật chính xác của tên lửa vẫn chưa được tiết lộ; nhưng tầm bắn của Kh-BD có thể từ 7.500 đến 8.500 km.

Ngoài ra tên lửa Kh-BD có khả năng được trang bị nhiều loại đầu đạn khác nhau và có thể phân hướng để tấn công hai mục tiêu riêng biệt, cách nhau tới 100 km. Câu hỏi về việc tích hợp đầu đạn hạt nhân vẫn là một chủ đề đang gây tranh cãi.

Không chỉ có vậy, tên lửa hành trình Kh-BD của Nga là chủ đề của nhiều tin đồn liên quan đến vật liệu chế tạo nó, khi có dự đoán cho rằng khung thân làm bằng vật liệu composite tiên tiến, giúp tăng cường độ bền và khả năng tàng hình.

Những vật liệu nói trên, được cho là giúp tên lửa hành trình tầm xa Kh-BD có khả năng tàng hình tốt hơn trước các loại radar tiên tiến của Mỹ và phương Tây đang phát triển; cho nó khả năng có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ của đối phương hiệu quả hơn.

Tuy nhiên điều quan trọng cần lưu ý là những tin đồn này hiện chỉ là suy đoán và không được xác nhận bởi bất kỳ nguồn tin chính thức nào trong Bộ Quốc phòng cũng như chính phủ Nga.

Cũng có tin đồn xung quanh đầu đạn của tên lửa hành trình Kh-BD. Một số nguồn tin cho rằng, nó sẽ được trang bị đầu đạn nổ phá thông thường; trong khi những nguồn khác dự đoán nó có thể mang đầu đạn tùy chọn, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân.

Thông số kỹ thuật chính xác của đầu đạn vẫn là thông tin mật và rất khó để xác định tính chính xác của những tuyên bố này. Ngoài ra có ý kiến cho rằng, tên lửa Kh-BD có khả năng cơ động cao trong khi bay, khiến việc đánh chặn của đối phương trở nên khó khăn hơn.

Tương tự như vậy, thông tin chính thức về tầm hoạt động, khả năng cơ động và các đặc tính hiệu suất khác của tên lửa Kh-BD còn hạn chế và không được thông tin rộng rãi. Có lẽ tên lửa Kh-BD vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Hiện chưa rõ mối liên hệ giữa tên lửa Kh-BD đầy bí ẩn nói trên với một loại tên lửa tấn công tầm xa khác của Nga, cũng gây tò mò không kém, đó chính là tên lửa hành trình tầm xa Kh-50, đã được nhắc đến cách đây ít lâu.

Tuy nhiên việc Nga tiết lộ kết quả nghiên cứu vũ khí này, cũng đang nói với Mỹ rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga gần như vô dụng. Về vũ khí tiên tiến, công tác nghiên cứu và phát triển của Nga vẫn đang được tiến hành và đã đạt được kết quả. Cái gọi là lệnh trừng phạt của Mỹ chẳng qua mang ý nghĩa tượng trưng.

Trước đó trong một diễn biến đáng chú ý, trang Bulgarian Military đưa tin, Không quân Nga đang đẩy nhanh đưa 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-160M vào biên chế chiến đấu trước năm 2023.

Việc đưa 4 chiếc Tu-160M vào biên chế chiến đấu có một ý nghĩa đặc biệt vì tầm quan trọng của máy bay chiến đấu tầm xuyên lục địa, mà lực lượng này đang sở hữu. Điều đáng nói là động thái này diễn ra trong bối cảnh, khi cả Mỹ và Trung Quốc đều không có các hành động tương tự.

Chuyến bay đầu tiên của chiếc Tu-160M đầu tiên, một biến thể tiên tiến của lớp máy bay ném bom chiến lược Tu-160 mạnh nhất của Liên Xô, diễn ra vào tháng 1/2022. Điều này đánh dấu một bước tiến đáng kể so với mẫu Tu-160 ban đầu, xuất hiện trên bầu trời vào năm 1986.

Những cải tiến bao gồm việc tích hợp hệ thống điện tử hàng không tiên tiến. Sự cải tiến khác trên Tu-160M là việc sử dụng động cơ NK-32-02. Những động cơ này cần ít bảo trì hơn, đồng thời chúng mang lại hiệu suất bay và độ bền vượt trội. Tu-160M cũng bao gồm nhiều loại vũ khí mới, đó là tên lửa hành trình Kh-101/102 là trang bị nổi bật nhất và sắp tới có thể là triển khai Kh-BD.

Tiến Minh (theo Military Watch)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/oanh-tac-co-tu-160-trang-bi-ten-lua-moi-ukraine-co-cach-nao-doi-pho-1902333.html