Obama ngạc nhiên khi nhận giải Nobel Hòa bình

Tổng thống Barack Obama cho biết, ông rất ngạc nhiên khi được nhận giải Nobel Hòa bình, chưa đầy 10 tháng kể từ khi lên lãnh đạo nước Mỹ.

Phát biểu tại Nhà Trắng vài giờ sau khi Ủy ban Nobel Na Uy xướng tên chủ nhân của giải thưởng cao quý này, Obama phát biểu rằng đó là một "lời kêu gọi hành động". Theo Ủy ban Nobel Na Uy, Obama nhận giải bởi vì ông đã có những nỗ lực phi thường trong thúc đẩy hợp tác và ngoại giao. Ủy ban này khẳng định, rất hiếm có người đạt được những thành tựu tầm cỡ như của Obama. Ông đã thu hút được sự chú ý của cả thế giới và gieo trong lòng mọi người hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Đứng tại Vườn Hồng để đưa ra thông điệp công khai đầu tiên sau khi được các trợ tá báo tin, Obama nhấn mạnh, những gì ông đạt được chỉ là khởi đầu. Ông chủ Nhà Trắng cho biết, ông không cảm thấy mình xứng đáng đứng trong hàng ngũ của một số "nhân vật làm thay đổi" được nhận giải này trước đó. Obama thừa nhận, một số mục tiêu mà ông đặt ra - đặc biệt là mục tiêu giải trừ hạt nhân toàn cầu - sẽ khó đạt được, ngay cả trong suốt cuộc đời ông chứ đừng nói đến quãng thời gian ông làm Tổng thống Mỹ. Và Obama tìm cách giảm bớt sự ngạc nhiên của một số người trước việc ông nhận giải, miêu tả đó là "lời khẳng định về khả năng lãnh đạo của nước Mỹ đại diện cho những khát vọng trong lòng người ở tất cả các dân tộc". "Tôi biết rằng, trong lịch sử, giải Nobel Hòa bình không chỉ được sử dụng để tôn vinh những thành tích cụ thể. Nó còn được dùng làm phương tiện nhằm tạo sức mạnh cho hàng loạt các mục tiêu. Và đó là lý do tại sao tôi sẽ chấp nhận giải thưởng này như là một lời kêu gọi hành động, một lời kêu gọi tất cả các quốc gia hãy đương đầu với những thách thức chung của thế kỷ 21". Nhà Trắng cho hay, số tiền thưởng kèm theo giải sẽ được phân phát cho các quỹ từ thiện. Có cả thảy 205 ứng viên cho Giải Nobel Hòa bình năm nay. Tuy nhiên, Ủy ban Nobel Na Uy đã chọn ông Obama, người lên nhậm chức chưa đầy 2 tuần trước khi hết thời hạn chót đề cử vào ngày 1/2/2009. Thế giới phản ứng trước tin Barack Obama đoạt giải Nobel Hòa bình 2009: "Tôi nghĩ rằng hầu hết những gì ông ấy đã làm được sẽ còn được đánh giá cao hơn nữa trong con mắt lịch sử", trích lời cựu Tổng thống Mỹ Al Gore, người vinh dự nhận giải thưởng này năm 2007. Ông Gore khẳng định Obama là người "cực kỳ xứng đáng". Quỹ Nelson Mandela: "Chúng tôi tin tưởng rằng giải thưởng sẽ củng cố cam kết của ông, với tư cách là lãnh đạo của một quốc gia quyền lực nhất thế giới, tiếp tục thúc đẩy hòa bình và xóa đói nghèo". Theo cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan thì "đó là một lựa chọn bất ngờ nhưng đầy cảm hứng. Trong một thế giới ngày càng nhiều thách thức và hay thay đổi, Tổng thống Obama đã gieo hy vọng và sự lạc quan vào lòng hàng triệu người trên thế giới". Mohamed ElBaradei, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế và là người nhận giải Nobel Hòa bình 2005, nói: "Hiện tại tôi không thể nghĩ ra ai xứng đáng hơn với vinh dự này.... Tổng thống Obama đã chứng tỏ tài năng lãnh đạo nổi bật trong chặng đường tiến tới một thế giới không vũ khí hạt nhân". Ngày 9/10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga nói: "Với việc Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Barack Obama được Ủy ban Nobel Nauy quyết định trao giải Nobel Hòa bình 2009, chúng tôi hy vọng Tổng thống Obama sẽ đóng góp tích cực vào việc bảo vệ hòa bình - mục tiêu của giải thưởng này". Thanh Hảo (Theo BBC, TIME, TTXVN)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/thegioi/200910/Obama-ngac-nhien-khi-nhan-giai-Nobel-Hoa-binh-872989/