Obama từ bỏ chính sách tấn công phủ đầu

(VnMedia) - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (27/5) đã công bố Chiến lược An ninh quốc gia đầu tiên của mình, trong đó nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc sử dụng sức mạnh kinh tế và các liên minh ngoại giao cùng với sức mạnh quân sự để giữ cho nước Mỹ được an toàn và thịnh vượng.

Điều đặc biệt trong học thuyết an ninh mới của ông Obama là ông đã bỏ qua phương pháp tiếp cận quân sự đơn phương hay còn gọi là chính sách tấn công phủ đầu. Người tiền nhiệm của Tổng thống Obama – ông George W. Bush đã từng theo đuổi chính sách này trong suốt 8 năm cầm quyền kể từ sau khi xảy ra loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ngày 11/9/2001. "Mỹ vẫn là quốc gia duy nhất có thể lên kế hoạch và duy trì các chiến dịch quân sự quy mô lớn ở bên ngoài. Tuy nhiên, khi chúng ta quá lạm dụng sức mạnh quân sự hoặc không đầu tư hay triển khai các công cụ bổ sung, hoặc hành động đơn phương không có sự tham gia của các đối tác thì quân đội của chúng ta sẽ bị căng sức. Người Mỹ chịu gánh nặng lớn hơn và vai trò lãnh đạo của chúng ta trên thế giới hiện đang được nhận biết chủ yếu qua sức mạnh quân sự", bản Chiến lược An ninh quốc gia mới của Mỹ đã nhận định như vậy. Theo định nghĩa chiến lược an ninh mới của Tổng thống Obama, sức mạnh kinh tế sẽ là một trong những ưu tiên an ninh hàng đầu của quốc gia. "Trọng tâm trong các nỗ lực của chúng ta sẽ là củng cố nền kinh tế - đây chính là nguồn sức mạnh của nước Mỹ". Chiến lược an ninh mới được đưa ra đúng thời điểm Mỹ đang ra sức khôi phục nền kinh tế sau cuộc suy thoái tồi tệ nhất kể từ những năm 1930. Trong bản Chiến lược An ninh quốc gia mới, Tổng thống Obama đã xác định 4 “lợi ích quốc gia lâu dài” có “mối liên kết chặt chẽ không thể tách rời” gồm an ninh, sự thịnh vượng, các giá trị và trật tự quốc tế. Bản chiến lược an ninh mới cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi những liên minh mạnh nhằm giữ cho đất nước được an toàn. "Nền tảng của an ninh nước Mỹ, an ninh khu vực cũng như toàn cầu sẽ vẫn là mối quan hệ của Mỹ với các nước đồng minh. Cam kết của chúng tôi đối với an ninh của những nước đồng minh cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Những mối quan hệ này phải được nuôi dưỡng, phát triển liên tục không chỉ bởi vì chúng tuyệt đối cần thiết cho lợi ích và các mục tiêu an ninh quốc gia của Mỹ mà còn bởi vì chúng cũng rất quan trọng đối với an ninh chung của thế giới." Trong khi duy trì các mối quan hệ liên minh hiện nay, học thuyết an ninh mới kêu gọi mở rộng phạm vi hợp tác của Mỹ trên khắp thế giới. "Những mối quan hệ song phương như quan hệ của Mỹ với Trung Quốc, Ấn Độ và Nga sẽ rất quan trọng đối với việc thiết lập sự hợp tác rộng lớn hơn ở những lĩnh vực mà các bên có lợi ích chung. Và các cường quốc mới nổi ở tất cả các khu vực trên thế giới ngày càng khẳng định bản thân, mở ra cơ hội hợp tác với Mỹ." Theo luật, hàng năm, Tổng thống Mỹ đều phải trình lên Quốc hội một bản chiến lược an ninh quốc gia mới. Tuy nhiên, trong 8 năm cầm quyền, cựu Tổng thống Bush chỉ đưa ra hai chiến lược an ninh quốc gia vào năm 2002 và 2006. Bản Chiến lược An ninh quốc gia vừa được Mỹ công bố ngày hôm qua là học thuyết an ninh đầu tiên của Tổng thống Obama kể từ khi ông lên cầm quyền vào tháng 1 năm ngoái. Kiệt Linh - (tổng hợp)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/newsdetail.asp?catid=17&newsid=193163