OECD điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Thụy Sỹ

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Thụy Sỹ xuống 2,1% trong năm nay, giảm so với dự báo trước đó là 2,5%.

OECD điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Thụy Sỹ xuống 2,1% trong năm nay. Ảnh: Historical Church

OECD điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP của Thụy Sỹ xuống 2,1% trong năm nay. Ảnh: Historical Church

Theo OECD, lý do chính khiến triển vọng tăng trưởng của Thụy Sỹ giảm là vì xung đột ở Ukraine đang ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu cũng như cản trở xuất khẩu của Thụy Sỹ và nhu cầu trong nước.

Đối với năm 2023, OECD dự báo mức tăng trưởng của Thụy Sỹ là 0,6%, giảm so với mức 1,4% ước tính trước đó. OECD cho biết sang năm 2024, việc mở rộng tăng trưởng sẽ phục hồi một chút lên 1,4%. Các nhà kinh tế kỳ vọng rằng người tiêu dùng Thụy Sỹ sẽ dần giảm tỷ lệ tiết kiệm và bắt đầu chi tiêu nhiều hơn vào năm 2024.

Lạm phát tương đối vừa phải ở Thụy Sỹ, nhưng giá năng lượng và lương thực tăng cao đang gây áp lực lên ngân sách của các hộ gia đình.

Giá năng lượng tăng cũng sẽ giữ lạm phát cao hơn nhiều so với phạm vi mục tiêu của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ (SNB). OECD dự kiến tỷ lệ lạm phát ở mức 2,9% trong năm 2022, và chỉ giảm nhẹ xuống 2,5% vào năm 2024.

OECD cũng tuyên bố rằng SNB do đó sẽ phải thắt chặt hơn nữa chính sách tiền tệ. Vào tháng 9 năm nay, ngân hàng trung ương Thụy Sỹ đã tăng lãi suất lên mức dương lần đầu tiên sau 7 năm./.

Tố Uyên (P/v TTXVN tại Geneva)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/oecd-dieu-chinh-giam-du-bao-tang-truong-kinh-te-thuy-sy/269598.html