OECD lạc quan về những dấu hiệu phục hồi kinh tế

ND - Reuters dẫn báo cáo của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) công bố ngày 11-9 nhận định, tình hình kinh tế đang cải thiện đáng kể tại hầu hết trong số 30 quốc gia thành viên tổ chức này, trong đó bảy nền kinh tế lớn đã có dấu hiệu phục hồi rõ ràng hơn. Các chỉ số kinh tế của các nền kinh tế OECD trong tháng 7-2009 tăng mạnh so tháng trước, trong đó có các nước Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Ấn Độ... Dấu hiệu phục hồi kinh tế đã rõ ràng hơn, dự báo Đức và Pháp sẽ đạt tăng trưởng dương.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ thông báo, kim ngạch xuất khẩu nước này trong tháng 7 tăng 2,2%; nhập khẩu tăng 4,7%. Điều này cho thấy nhu cầu tiêu dùng hàng hóa ở Mỹ và thế giới đã tăng trở lại. Nhà trắng cũng cho biết, gói kích thích kinh tế khổng lồ của chính phủ đã giúp tạo ra 1,1 triệu việc làm và sẽ góp phần tăng tốc độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ trong quý III - 2009. Cục Thống kê Trung Quốc cho biết, sản lượng công nghiệp và đầu tư của nước này trong tháng 8 tăng mạnh. Bộ Tài chính Trung Quốc cũng công bố thu nhập tài chính trong tám tháng đầu năm 2009 đạt 4.590 tỷ nhân dân tệ, tăng 26% so cùng kỳ năm trước.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=156718&sub=82&top=45