OECD sẽ cập nhật bộ nguyên tắc quản lý trí tuệ nhân tạo

OECD sẵn sàng phối hợp với G7 về các quy tắc dành cho AI tạo sinh, đồng thời sử dụng phạm vi tiếp cận rộng rãi của OECD để thu hút nhiều quốc gia hơn tham gia vào bộ quy tắc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: OECD)

Ảnh minh họa. (Nguồn: OECD)

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự kiến sẽ cập nhật các hướng dẫn sửa đổi bộ quy tắc quản lý của OECD về trí tuệ nhân tạo (AI) để bao trùm cả công nghệ AI tạo sinh (Generative AI).

Phát biểu tại Nhật Bản ngày 29/5, Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann cho biết OECD sẵn sàng phối hợp với Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) về các quy tắc dành cho AI tạo sinh, đồng thời sử dụng phạm vi tiếp cận rộng rãi của OECD để thu hút nhiều quốc gia hơn tham gia vào bộ quy tắc nói trên.

Ông Cormann nhấn mạnh công nghệ AI tạo sinh là "sự đổi mới lớn và đột phá," nhưng cũng đi kèm với rủi ro, thách thức và sự gián đoạn cần được quản lý.

Cụ thể, một khuôn khổ thảo luận có thể sẽ được OECD đưa ra vào tháng 6/2023. Các quan chức thuộc các quốc gia thành viên OECD, cùng với một số chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, sẽ tham gia soạn thảo các hướng dẫn cập nhật.

Bộ nguyên tắc quản lý AI hiện hành của OECD tập trung vào 5 ý tưởng bao gồm "các giá trị lấy con người làm trung tâm và sự công bằng" cũng như "sự minh bạch và khả năng giải thích."

Bản dự thảo Nguyên tắc của OECD về AI được đưa ra hồi 5/2019, và nhận được cam kết tham gia của 42 nước.

Vào tháng trước, các nhà lãnh đạo G7 đã đồng ý thành lập "Hiroshima AI process" - một diễn đàn để thảo luận về công nghệ AI và đưa ra quan điểm của Nhóm vào cuối năm nay.

OECD sẽ giúp G7 đánh giá rủi ro của công nghệ và phân tích ảnh hưởng của AI, sử dụng các kết quả này trong bộ nguyên tắc hướng dẫn của OECD về AI./.

Diệu Linh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/oecd-se-cap-nhat-bo-nguyen-tac-quan-ly-tri-tue-nhan-tao/865327.vnp