OECD: Thái-lan sẽ trở thành nước thu nhập cao vào năm 2037

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cho biết, Thái-lan đặt mục tiêu phấn đấu trở thành một nước có thu nhập cao vào năm 2037. Đây là kết quả trong báo cáo đánh giá đa chiều của OECD về Thái-lan được công bố hôm 15-2, dựa trên đánh giá ban đầu nhằm xác định những hạn chế đối với sự phát triển của nước này.

Phó Chủ tịch OECD, ông Masamichi Kono cho biết, sự tăng trưởng mạnh mẽ từ những năm 1970 đã cho phép Thái-lan gia nhập nhóm các nền kinh tế có thu nhập trung bình cao vào đầu những năm 2010. Thành công này cũng đã mang lại những tiến bộ xã hội đáng chú ý khi tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 60% vào năm 1990 xuống còn 7% vào năm 2019, đồng thời giáo dục và y tế của Thái-lan cũng đã được mở rộng và cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển về kinh tế thì hiện nay Thái-lan cũng đang phải đối mặt với những vấn đề về môi trường.

Ông Kono hy vọng báo cáo của OECD sẽ góp phần vận động chính sách để Thái-lan sớm đạt được mục tiêu phát triển của mình. Phó Chủ tịch OECD cũng cho biết, những yếu tố như phát triển khu vực, quản trị đa cấp và an ninh nguồn nước là chìa khóa để Thái-lan trở thành một nền kinh tế có thu nhập cao. Báo cáo của OECD cho thấy, Thái-lan cần đạt được ba bước chuyển đổi để có thể duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh hơn và toàn diện hơn.

Sự chuyển đổi đầu tiên là các chính sách khu vực cần đổi mới đề phù hợp với bối cảnh địa phương, cho phép các bên liên quan và doanh nghiệp địa phương phát triển tiềm năng, thế mạnh của địa phương mình. Bên cạnh đó, Chính phủ Thái-lan nên thúc đẩy nâng cao chất lượng các trường kỹ thuật, dạy nghề, trường đại học và cao đẳng địa phương, khuyến khích đầu tư vào các thành phố trung gian nhằm thu hút nhân tài.

Đối với quá trình chuyển đổi thứ hai, OECD cho rằng Thái-lan nên tăng cường tính hiệu quả và đồng đều trong quản lý công trên cả nước. Trong đó, cần tăng cường tự chủ về ngân sách và chi tiêu tại địa phương.

Cuối cùng, Thái-lan nên quản lý và phối phợp chặt chẽ với các địa phương để bảo đảm an ninh nguồn nước tốt hơn trước các thảm họa thiên tai, đặc biệt là lũ lụt.

Trước đó, cuối năm 2018 vừa rồi, Nhà vua Thái-lan, Maha Vajiralongkorn cũng đã ký và phê duyệt “Kế hoạch Chiến lược phát triển 20 năm quốc gia” (giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2037), được chính thức ban hành trên Công báo Hoàng gia. Theo kế hoạch chiến lược này, Thái-lan sẽ phấn đấu trở thành một nước phát triển vào năm 2037, thực hiện sự ổn định, khá giả và phát triển bền vững.

Với mục tiêu xây dựng một nước phát triển ở Đông-Nam Á, “Chiến lược Phát triển 20 năm quốc gia” của Thái-lan dựa trên sáu mặt, gồm:

Ổn định xã hội: Ổn định chính trị nội bộ, có khả năng ứng phó với các mối đe dọa bên ngoài, được sự công nhận của ASEAN và các nước trên thế giới;

Thứ hai, tăng khả năng cạnh tranh quốc tế: Thu nhập cao, thu nhập trung bình hằng năm của quốc gia là 13.000 USD (450.000 baht), tốc độ tăng trưởng GDP đạt 5-6%.

Thứ ba, sự phát triển quyền và lợi ích quốc gia: Công dân mọi lứa tuổi được hưởng sự bảo vệ sức khỏe hoàn hảo và tăng cường nhận thức học tập suốt đời.

Thứ tư, tạo ra cơ hội và công bằng xã hội: Thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, hệ số Gini (biểu thị độ bất bình đẳng trong thu nhập trên nhiều vùng miền, tầng lớp của một đất nước) được kiểm soát ở mức 0,36.

Thứ năm, nâng cao mức sống của người dân dưới tiền đề bảo vệ môi trường: Tỷ lệ che phủ thảm thực vật của Thái-lan là 40%, và lượng khí nhà kính giảm 20-25%.

Thứ sáu, nâng cao hiệu quả quản trị của Chính phủ: Hệ thống tư pháp rõ ràng hơn, hoàn hảo và công bằng hơn.

Ngoài ra, Chính phủ Thái-lan cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ Chiến lược Thái-lan 4.0 với mong muốn nâng cấp và chuyển đổi tổng thể nền kinh tế Thái-lan bằng cách phát triển mười ngành công nghiệp mục tiêu công nghệ cao. Trong đó, Chính phủ Thái-lan đang thúc đẩy Hành lang Kinh tế phía Đông Thái-lan (EEC) như một điểm khởi đầu, phấn đấu xây dựng khu vực này thành Khu kinh tế tiên tiến nhất ở Thái-lan, và nhân rộng mô hình này ra các khu vực khác của đất nước.

MINH ĐỨC - TUẤN ANH

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái-lan

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39304202-oecd-thai-lan-se-tro-thanh-nuoc-thu-nhap-cao-vao-nam-2037.html