Oezil có nguy cơ bị loại khỏi đội hình Arsenal

Mesut Oezil hiện là cầu thủ lãnh lương cao nhất Arsenal với 350.000 bảng/tuần. Nhưng điều trớ trêu là HLV Mikel Arteta có thể gạch tên tiền vệ người Đức khỏi danh sách sắp phải gửi lên BTC Premier League.

Mesut Oezil.

Mesut Oezil.

Arteta đang đứng trước một quyết định lớn sau khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa. Vị thuyền trưởng Arsenal buộc phải gạch tên 2 cầu thủ trước khi chốt danh sách thi đấu giai đoạn tới. Theo quy định của Premier League, các CLB có thời hạn cuối cùng là 20/10 để chốt đội hình 25 người. Trong đó chỉ được có tối đa 17 và tối thiểu 8 cầu thủ không phải-cây nhà lá vườn (non-homegrown).

Vấn đề phát sinh khi Thomas Partey cập bến sân Emirates, số lượng cầu thủ non-homegrown của Arsenal đã tăng lên 19. Arteta phải tìm cách “giải quyết” 2 tên tuổi để rút con số non-homegrown về mức 17 cho phép. TTCN nội địa Premier League vẫn còn mở tới ngày 16/10 nhưng Arsenal chỉ được phép giao dịch với các đội hạng dưới. Chắc chắn 2 cầu thủ thuộc diện “thừa thãi” sẽ không chịu xuống chơi tại giải hạng Nhất Anh. Có nghĩa, Arteta buộc phải để họ “ngồi chơi xơi nước” cho tới cuối kỳ chuyển nhượng mùa Đông khi các CLB được tái đăng ký đội hình.

Lường trước vấn đề này, vị HLV người TBN đã tìm cách đẩy đi hàng loạt cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Song cuối cùng chỉ có Matteo Guendouzi tới Hertha Berlin dưới dạng cho mượn và Lucas Torreira về Atletico Madrid. Sead Kolasinac, Sokratis và Shkodran Mustafi được rao bán nhưng không tìm được người mua. Kế hoạch thanh lý hàng loạt bất thành, Arteta bây giờ phải “vò đầu bứt tóc” chọn ra 2 cầu thủ non-homegrown (phần lớn là cầu thủ nước ngoài) làm “vật tế thần”. Trong đó chắc chắn có một trung vệ do số lượng trung vệ đã khá đông (8 người). Pablo Mari hoặc Mustafi là nạn nhân đầu tiên.

Nạn nhân thứ hai nhiều khả năng là Oezil. Gạch tên khỏi đội hình cầu thủ lãnh lương cao nhất CLB, điều tưởng vô lý song thực ra lại có lý nếu nhìn vào những gì đang diễn ra. Tiền vệ người Đức vẫn chưa thi đấu phút nào tại mùa giải 2020/21. Oezil không chấn thương nhưng hiệu suất tập luyện chưa bao giờ khiến Arteta hài lòng. Sau trận thắng Leicester tại cúp liên đoàn Anh, vị thuyền trưởng Arsenal thừa nhận sẽ rất khó khăn để Oezil trở lại đội hình Pháo thủ. Arteta khẳng định ông không có vấn đề cá nhân với Oezil, nhưng ông chỉ làm những gì công bằng nhất cho các cầu thủ.

Sẽ là một bi kịch cho cả Oezil lẫn Arsenal nếu Arteta loại bỏ cầu thủ lãnh lương cao nhất đội. Hợp đồng của Oezil chỉ còn tới tháng 6/2021. Những ngày cuối cùng của anh tại Emirates đang trôi qua trong tư cách một khán giả.

Theo Việt hà/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/oezil-co-nguy-co-bi-loai-khoi-doi-hinh-arsenal/20201007111500398