Olympiacos 3-1 AC Milan: Ngày buồn của Rossoneri

Chiếm quá nhiều ưu thế trước lượt trận cuối vòng bảng Europa League nhưng thất bại 1-3 trước Olympiacos đã khiến AC Milan chính thức bị loại từ vòng bảng.

Trước lượt trận cuối, Milan đang đứng thứ nhì bảng F Europa League và hơn đội xếp thứ 3 là Olympiakos tới 3 điểm. Chỉ cần cầm hòa hoặc thua sát nút đối thủ là nửa đỏ thành Milan đã giành vé vào vòng trong. T uy nhiên, thầy trò HLV Gennaro Gattuso đã khiến các cổ động viên đội nhà phải thất vọng tràn trề.

Mặc dù được đánh giá cao hơn Olympiacos nhưng AC Milan nhập cuộc không tốt trên sân Georgios Karaiskakis. Trước sức ép từ 4 phía khán đài, Rossoneri thi đấu thiếu gắn kết. Trong khi đó, Olympiacos đã khiến cầu môn của Pepe Reina liên tục đặt trong trạng thái báo động với những pha đánh biên, nhồi bóng bổng và phản công đầy tốc độ của mình. Dù vậy, tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Hai đội hòa nhau 0-0 sau 45 phút thi đấu đầu tiên.

Trận đấu chỉ thực sự hấp dẫn ở 45 phút của hiệp 2. (ảnh IT)

Sau 45 phút đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi, hiệp hai đã chứng kiến sự bùng nổ của đội chủ nhà Olympiakos. Pape Abou Cisse mở tỷ số cho Olympiakos ở phút 60, trước khi hậu vệ Cristian Zapata biếu không bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà bằng một pha phản lưới ở phút 69.

Không còn gì để mất sau bàn thua thứ 2, HLV Gennaro Gattuso xua quân lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 71, Cristían Zapata lập công chuộc tội, dứt điểm chuẩn xác từ đường chuyền của Hakan Calhanoglu rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho đại diện của Serie A.

Dù Zapata đã lập công chuộc tội bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 chỉ hai phút sau đó, những chệch choạc nơi hàng thủ Milan một lần nữa trừng phạt họ. Phút 80, hậu vệ Ignazio Abate phạm lỗi với Vasilis Torosidis bên phía đội chủ nhà trong vòng cấm Milan. Trọng tài chính ngay lập tức cho Olympiakos hưởng một quả penalty. Trên chấm 11 m, tiền vệ Konstantinos Fortounis không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 3-1 cho đội bóng Hy Lạp.

Thời gian còn lại của trận đấu, AC Milan dốc toàn lực cho mặt trận tấn công với hy vọng tìm kiếm được bàn gỡ hòa. Nhưng, trong ngày mà mọi tuyến của Olympiacos đều chơi tốt đại diện của Italia đã không làm được đều mình muốn.

Ba điểm có được ở vòng cuối cùng giúp Olympiakos vươn lên xếp thứ 2 ở bảng F với 10 điểm sau sáu lượt trận, đồng thời chính thức có vé vào vòng knockout cùng đội đầu bảng Real Betis. AC Milan cũng có được 10 điểm nhưng đành cay đắng chấp nhận rời cuộc chơi vì vẫn xếp sau Olympiakos do kém hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/olympiacos-3-1-ac-milan-ngay-buon-cua-rossoneri-84810.html