Olympic Indonesia hoảng loạn vì gặp thiên tai khi tập huấn cho ASIAD

Cơn động đất dữ dội tại đảo Lombok gần tỉnh Bali đã khiến đội tuyển Olympic Indonesia gặp một phen chao đảo, nhưng cả đội đã sớm ổn định tinh thần và quay trở lại tập luyện.

Trước thềm tham dự ASIAD 18 với tư cách chủ nhà, Olympic Indonesia có chuyến tập huấn cuối cùng tại Bali. Tuy nhiên, bất ngờ gặp phải cơn động đất đã khiến cả đội tuyển gặp một phen nhốn nháo.

Cụ thể, trận động đất đo được lên tới 7 richter đã làm rung chuyển Lombok, một đảo rộng 4.500 km vuông, thuộc tỉnh Tây Nusa Tenggara vào Chủ nhật ngày 5/8 vừa qua. Cho đến nay, các nạn nhân đã chết trong vụ động đất thống kê được đã lên tới 83 người.

Bali, một tỉnh lân cận Tây Nusa Tenggara cũng bị ảnh hưởng khiến mặt đất rung lắc trong vài phút.

Đội tuyển Olympic Indonesia đang tham gia chương trình tập luyện trên đảo Bali đã cảm nhận được sự rung chuyển của cơn địa chấn. Trận động đất này đã khiến các cầu thủ và thành viên Ban huấn luyện rơi vào tình trạng hoảng loạn khi đang tiến hành cuộc họp toàn đội bóng.

Đội tuyển Olympic Indonesia trong kỳ tập luyện trước thềm ASIAD.

Một ngày sau cơn động đất, các cầu thủ Olympic Indonesia mới có thể sinh hoạt bình thường trở lại: "Chúng tôi khi ấy đang có buổi họp cùng đội bóng. Người đầu tiên cảm nhận được cơn động đất là cầu thủ Rezaldi Hehanusa. Cậu ấy hét lên: 'Có động đất' và tất cả hoảng sợ chạy ngay ra khỏi khách sạn", hậu vệ Hansamu Yama trả lời CNN Indonesia vào ngày 6/8.

Hansamu còn kể lại rằng trong lúc động đất, anh nhìn thấy cánh cửa trong phòng họp bất ngờ đóng lại rồi tự động mở ra. Tuy nhiên, khách sạn đội bóng đang ở trong khu vực Ubud không gặp thiệt hại gì cả về người và của.

"Không có một chỉ thị hay hướng dẫn nào cả khi động đất bất ngờ xảy ra. Tất cả đều rất lo sợ, chỉ biết ngay lập tức chạy ra ngoài. Nhưng mọi người đều đã an toàn", Hansamu cho biết.

Đội trưởng Hansamu khẳng định trận động đất không làm ảnh hưởng tới tình hình tập luyện của Olympic Indonesia.

Là đội trưởng của Olympic Indonesia, Hansamu khẳng định rằng cơn động đất không thể làm gián đoạn quá trình tập luyện của đội tuyển trước thềm ASIAD 18. Đội vẫn có buổi tập như đúng kế hoạch vào ngày 6/8 vừa qua.

Nằm tại bảng A, đội tuyển Olympic nước chủ nhà sẽ có trận ra quân trong khuôn khổ ASIAD 2018 khi tiếp đón Đài Loan trên sân vận động Patriot Chandrabhaga, thành phố Bekasi vào Chủ nhật ngày 12/8.

Bảng A là bảng đấu duy nhất của nội dung bóng đá nam ASIAD có tới 5 đội bóng tham dự. Bên cạnh đội chủ nhà và Đài Loan, bảng A còn có sự góp mặt của các đội tuyển Olympic Hồng Kông, Lào và Palestine.

HLV Park Hang-seo đá bóng ma trong buổi tập trước trận gặp Uzbekistan

Chiều 6/8, trong buổi tập luyện trước trận tái đấu Uzbekistan, các cầu thủ Việt Nam có những bài tập nhẹ như giãn cơ, phối hợp chuyền ngắn với không khí vui vẻ và thoải mái.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/olympic-indonesia-hoang-loan-vi-gap-thien-tai-khi-tap-huan-cho-asiad-post866885.html