Olympic Pyeongchang: Người Nhật tin ở chàng trai vàng Yuzuru

Vận động viên trượt băng Yuzuru không chỉ là niềm tự hào của thể thao Nhật Bản, mà còn là chàng trai trong mơ của nhiều cô gái.

Chàng trai vàng Yuzuru Hanyu.

Chàng trai vàng Yuzuru Hanyu.

Hầu hết người Nhật mà phóng viên Tiền Phong có dịp hỏi chuyện ở thủ đô Tokyo và tỉnh Okinawa đều nói rằng, họ tin tưởng trai đẹp Yuzuru Hanyu sẽ bảo vệ thành công ngôi vị vô địch trượt băng nghệ thuật tại Thế vận hội mùa Đông Pyeongchang đang diễn ra tại Hàn Quốc.

“Yuzuru Hanyu là vận động viên trượt băng đầu tiên của Nhật Bản đoạt huy chương vàng Olympic (năm 2014 tại Sochi, Nga). Yuzuru vô địch thế giới năm 2014 và 2017… Vì vậy, tôi tin rằng, năm nay tại Hàn Quốc, Yuzuru vẫn sẽ vô địch Olympic dù 4 tháng trước bị chấn thương dây chằng ở mắt cá chân phải”, anh Tadashige Murata, phiên dịch viên của Công ty Inter Group ở Tokyo, nhận định tối 9/2.

Anh Tadashige nói rằng, Yuzuru không chỉ là niềm tự hào của thể thao Nhật Bản, mà còn là chàng trai trong mơ của nhiều cô gái. Đương kim vô địch Olympic trượt băng nghệ thuật đơn nam sinh năm 1994, hiện cao 1,72m, đến sân băng từ năm 4 tuổi, đã phá 11 kỷ lục thế giới, sở hữu những kỹ thuật điêu luyện như nhảy xoay 4 vòng, xoay tại chỗ… “Nhìn chàng trượt vun vút hoặc xoay đến chóng mặt, các nàng mê tít. Tôi còn mê nữa là…”, anh Tadashige cười nói.

“Nhìn chàng trượt vun vút hoặc xoay đến chóng mặt, các nàng mê tít..."

Sáng 9/2 tại nhà hàng Erakokyu ở tỉnh Okinawa, cô nhân viên đeo biển tên Mayu, cười bẽn lẽn: “Yuzuru là nhất rồi, chắc chắn lại vô địch thôi. Anh ấy bị hen suyễn từ hồi mới chào đời, phải uống thuốc thường xuyên thế mà giờ đẹp trai thế”. Đặt tên con là Yuzuru (dây cung được kéo căng), cha mẹ Yuzuru mong con sau này mạnh mẽ, tự tin, đầy bản lĩnh, sẵn sàng đương đầu khó khăn và chiếm lĩnh đỉnh cao.

“Tiếc là anh ấy không có tài khoản Facebook hay Twitter để bọn em tìm hiểu, giao lưu qua mạng. Anh ấy nghe lời huấn luyện viên, tránh xa mạng xã hội để toàn tâm toàn ý cho nghệ thuật trượt băng”, Mayu, cô gái có nét tươi vui, trong sáng giống diễn viên Nhật Bản Mayu Matsuoka, chép miệng.

8 cặp anh chị em

Ngoài hâm mộ, ủng hộ các vận động viên trượt băng nghệ thuật, trượt băng tốc độ, trượt tuyết băng đồng, trượt ván trên tuyết vì họ có khả năng tranh chấp huy chương vàng ở Olympic Pyeongchang, nhiều người Nhật cũng bày tỏ ấn tượng với 8 cặp anh em, chị em cùng tham dự Thế vận hội lần này, tăng 5 cặp so với kỳ Olympic Sochi 2014.

Đó là chị em trượt băng tốc độ Nana Takagi (25 tuổi) và Miho (23 tuổi). Hai chị em sẽ thi đấu đồng đội cùng một vận động viên khác. Các vận động viên trượt băng tốc độ người Hà Lan thường về nhất, nhưng tại World Cup năm ngoái, họ phải nhường chỗ cho người Nhật. “Cặp chị em (người Nhật) không chỉ giao tiếp bằng lời, mà còn thông qua cảm giác. Đó là một thứ sức mạnh mà chỉ chị em ruột thịt mới có”, báo chí Nhật Bản dẫn lời huấn luyện viên trượt băng Toshihiko Itokawa.

Hai cặp chị em Yuki Kikuchi (27 tuổi) - Sumire (22 tuổi) và Hitomi Saito (27 tuổi)-Kei (21 tuổi) tranh tài ở nội dung trượt băng tốc độ cự ly ngắn,cặp chị em Chinami Yoshida (26 tuổi) -Yurika (24 tuổi) thi đấu bi đá trên băng,còn cặp chị em Ayaka Toko (23 tuổi)-Haruka (20 tuổi) thi triển kỹ năng khúc côn cầu trên băng.

Ba vận động viên trượt băng tốc độ (từ trái sang): Miho Takagi, Ayaka Kikuchi và Nana Takagi. Ảnh: Japan Times..

Về phía nam giới, có cặp vận động viên bi đá trên băng Yusuke Mozumi (33 tuổi) - Kosuke (29 tuổi), trượt tuyết băng đồng Akito Watabe (29 tuổi) - Yoshito (26 tuổi), và trượt tuyết nhảy đồi Junshiro Kobayashi (26 tuổi)-Ryoyu (21 tuổi).

“Thể thao Nhật Bản đặt mục tiêu 9 huy chương tại Pyeongchang (Hàn Quốc), tăng một huy chương so với Olympic Sochi (1 vàng, 4 bạc, 3 đồng) và mục tiêu này tôi nghĩ là khả thi”, anh Tadashige nói.

Mong U23 Việt Nam đá tại Olympic Tokyo 2020

Anh Tadashige nói rằng, việc Việt Nam gần đây có huy chương vàng Olympic môn bắn súng và về nhì giải vô địch U23 châu Á chứng tỏ thể thao thành tích cao của Việt Nam đang rất phát triển. “Mong được nhìn thấy U23 Việt Nam đoạt suất tham dự Olympic Tokyo 2020”, anh nói. Theo anh, tại Thế vận hội mùa hè 2020, nước chủ nhà có cơ hội dẫn đầu môn Judo, thể dục dụng cụ, bơi lội, bóng bàn và cầu lông.

Minh Trang (từ Nhật Bản)

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/olympic-pyeongchang-nguoi-nhat-tin-o-chang-trai-vang-yuzuru-1241550.tpo