Olympic Sinh học quốc tế năm 2019: 100% thí sinh Việt Nam đoạt huy chương

Trong cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2019, đoàn Việt Nam có 4 thí sinh tham dự và 100% thí sinh đoạt giải.

Ngày 22/7/2019, cục Quản lý chất lượng, bộ GD&ĐT cho biết đội tuyển Quốc gia Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2019 đạt kết quả 4/4 thí sinh dự thi đoạt huy chương, gồm: 1 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng.

Cụ thể, thí sinh Hoàng Minh Trung, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Huy chương Bạc; và 3 Huy chương Đồng thuộc về các thí sinh: Dương Tùng Lâm, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An; thí sinh Hà Vũ Huyền Linh, học sinh lớp 11, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, đại học Quốc gia Hà Nội; thí sinh Hoàng Thị Huyền Trang, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ.

Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2019 lần thứ 30 được tổ chức tại thành phố Szeged, Hungary từ ngày 14 đến ngày 21/7 với sự tham gia của 75 nước và vùng lãnh thổ, với tổng số 285 thí sinh tham dự, trong đó có 4 nước làm quan sát viên.

Đoàn thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2019.

Đoàn thí sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế 2019.

Tham dự cuộc thi này, đoàn Việt Nam có 4 học sinh đến từ trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa); THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An); THPT chuyên Khoa học tự nhiên, đại học Quốc gia Hà Nội và trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ).

Bộ GD&ĐT sẽ đón đoàn và chúc mừng thành tích của đoàn dự thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2019 tại sân bay quốc tế Nội Bài vào hồi 7h sáng ngày 25/7/2019.

Kết quả của đoàn học sinh Việt Nam tại Olympic Sinh học quốc tế lần này sẽ tiếp tục nối dài thành tích và ghi dấu ấn của Việt Nam tại các kỳ Olympic quốc tế.

Cẩm Mịch

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/olympic-sinh-hoc-quoc-te-nam-2019-100-thi-sinh-vie-t-nam-doa-t-huy-chuong-a442759.html