Olympic Tokyo 2020: Tay vợt cầu lông số 1 thế giới bị loại

Sau khi kết thúc vòng bảng cầu lông của các nội dung đánh đơn tại Olympic ngày 28-7, các tay vợt nam và nữ đã bước vào vòng đấu loại trực tiếp tranh suất dự tứ kết.

Tay vợt cầu lông nam số 1 thế giới Kento Momota đã dừng bước ngay từ vòng bảng

Tay vợt cầu lông nam số 1 thế giới Kento Momota đã dừng bước ngay từ vòng bảng

Đáng chú ý, Olympic Tokyo 2020 vừa nhận thêm cú sốc khi tay vợt cầu lông nam số 1 thế giới nước chủ nhà Kento Momota thua Heo Kwanghee (Hàn Quốc) với tỷ số 0-2 ở trận cuối vòng bảng nội dung đơn nam bảng A.

Ngoài Momota, tay vợt hạng 9 thế giới Ka Long Angus Ng của Hong Kong, hạng 15 thế giới Sai Praneeth B. của Ấn Độ và hạng 18 thế giới Kantaphon Wangcharoen của Thái Lan đều dừng cuộc chơi từ vòng bảng.

So với nam, nội dung đơn nữ ổn định hơn khi 8 hạt giống hàng đầu đều góp mặt ở tứ kết. Hai hạt giống số 1 Chen Yufei của Trung Quốc và số 2 Tai Tzu-ying của Đài Loan vào thẳng tứ kết. Hạt giống số 8 He Bingjiao (Trung Quốc) thắng do đối thủ bỏ cuộc. Các tay vợt hạt giống Nozomi Okuhara (Nhật Bản), Akane Yamaguchi (Nhật Bản), Ratchanok Intanon (Thái Lan), P.V.Sindhu (Ấn Độ) và An Se-young (Hàn Quốc) đều vượt qua các đối thủ để vào tứ kết.

Anh Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202107/olympic-tokyo-2020-tay-vot-cau-long-so-1-the-gioi-bi-loai-3070246/