Olympic Uzbekistan kêu khó vì thời tiết tại Việt Nam

HLV trưởng U23 Uzbekistan cho biết thời tiết tại Hà Nội khiến các học trò của ông chơi không đúng sức ở trận đầu tiên.

Olympic Uzbekistan để hòa Olympic Oman với tỷ số 0-0 ở trận khai màn giải giao hữu "Tứ hùng". Sau trận đấu, HLV Ravshan Khaydarov tỏ rõ sự không hài lòng khi các học trò của mình có thế trận không tốt trước đối thủ.

"Mục tiêu của chúng tôi là thắng trận, nhưng đội bóng của tôi không làm được điều. Thời tiết tại Hà Nội rất nắng và độ ẩm cao, nên khiến các cầu thủ xuống sức nhanh. Họ chưa kịp làm quen với điều kiện thời tiết chỉ sau 1 ngày", nhà cầm quân này nói.

Ông Ravshan Khaydarov cũng cho rằng chỉ có khoảng 3 cầu thủ của ông chơi đúng sức. Bằng chứng là đội bóng vùng Trung Á có khá ít cơ hội, và họ cũng không tận dụng thành công.

Olympic Uzbekistan (trắng) gặp khó khăn vì thời tiết Hà Nội. Ảnh: Việt Hùng.

Đồng quan điểm với người đồng nghiệp, HLV của Oman khẳng định các đội bóng ở vùng nhiệt đới đều sẽ gặp vấn đề với thời tiết kiểu như ở Việt Nam.

"Độ ẩm cao khiến các cầu thủ xuống sức nhanh, nhưng không phải là tất cả. Những vấn đề khác như đồ ăn, thức uống, nhịp sinh học bị đảo lộn cũng ảnh hưởng lớn. Chúng tôi gặp phải những vấn đề như vậy. Sau mỗi ngày, các cầu thủ sẽ dần làm quen", HLV Hamad Al-Azani nói.

HLV này còn khẳng định Olympic Uzbekistan nắm nhiều lợi thế hơn đội bóng của mình bởi trong những năm vừa qua, đội bóng này đã sang Đông Nam Á nhiều lần và có những sự làm quen nhất định với điều kiện thời tiết.

Đồng thời, thuyền trưởng Olympic Oman còn chia sẻ ông tung tới 4 cầu thủ sinh năm 1999 hoặc 2000 vào sân. "Đến cuối trận, chúng tôi có 5 cầu thủ sinh năm 2000 trên sân và đó là cơ hội lớn cho họ thể hiện", ông nói. 

Olympic Uzbekistan bị Olympic Oman cầm hòa không bàn thắng ở trận đầu giải giao hữu tứ hùng U23. Ảnh: Việt Hùng.

Về phần mình, HLV Ravshan Khaydarov khẳng định mục tiêu của ông ở giải lần này là để các học trò thi đấu hết mình và vô địch. "Chúng tôi không có 'bài' gì phải giấu. Tôi muốn các cầu thủ thể hiện hết khả năng. Đặc biệt là ở trận gặp Việt Nam. Họ là đội bóng mạnh và tôi muốn thắng", ông nói.

Ngay sau trận này, Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic Palestine lúc 19h30. Tại giải “Tứ hùng” lần này, U23 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán với các đối thủ Olympic Palestine, Oman và Uzbekistan. Trong đó, Olympic Uzbekistan và Olympic Palestine đều từng có những trận cầu nảy lửa với đội chủ nhà.

Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lên đường dự ASIAD 2018 vào ngày 11/8. Tại vòng bảng, tuyển Olympic Việt Nam ra quân tại bảng D gặp Pakistan (ngày 15/8). Hai ngày sau (17/8), HLV Park Hang-seo và các học trò chạm trán Nepal. Ở lượt trận cuối cùng vào ngày 21/8, đội gặp đối thủ mạnh nhất bảng là Nhật Bản.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/olympic-uzbekistan-keu-kho-vi-thoi-tiet-tai-viet-nam-post865877.html