Olympic Việt Nam chuyển nơi ở, sẵn sàng chuẩn bị cho vòng 1/8

Chiều 20.8, ĐT Olympic Việt Nam sẽ rời khách sạn Harper Cikarang để chuyển đến nơi ở mới nhằm chuẩn bị cho vòng 1/8 ASIAD 2018.

Sau khi thi đấu ba trận vòng bảng ASIAD 18 trên sân Wibawa Mukti, ĐT Olympic Việt Nam sẽ phải chơi vòng 1/8 trên sân vận động khác, sân Patriot Chandrabhaga.

So với sân Wibawa Mukti, sân Patriot Chandrabhaga được đánh giá là hiện đại hơn và cũng thường xuyên tổ chức các trận thi đấu quốc tế hơn. Olympic Indonesia đã đá cả bốn trận vòng bảng của ASIAD năm nay trên sân này.

Chính vì phải đổi sân thi đấu nên ban huấn luyện Olympic Việt Nam đã quyết định chuyển "đại bản doanh" của đội từ khách sạn Harper Cikarang về khách sạn Aston Imperial Bekasi.

Đây được đánh giá là khách sạn 4 sao ở Bekasi, Tây Java, Indonesia, đủ tiêu chuẩn để toàn đội Olympic Việt Nam nghỉ ngơi và tập luyện trong những ngày chuẩn bị thi đấu tại sân Patriot. Đặc biệt, khoảng cách từ khách sạn Aston Imperial Bekasi đến sân thi đấu chỉ vỏn vẹn 2km, thuận tiện hơn rất nhiều cho Olympic Việt Nam.

Theo lịch trình, Olympic Việt Nam sẽ di chuyển tới khách sạn Aston Imperial Bekasi vào đầu giờ chiều 20.8. Trước đó các cầu thủ được chia làm hai nhóm để thực hiện các bài tập thả lỏng trong buổi sáng.

ĐT Olympic Việt Nam sẽ thi đấu trận vòng 1/8 vào lúc 19h30 ngày 23.8 tới.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/olympic-viet-nam-chuyen-noi-o-san-sang-chuan-bi-cho-vong-1-8-905701.html