Olympic Việt Nam đấu Nepal: Đối thủ không dễ nhằn

Dù Nepal bị đánh giá là đội bóng yếu nhất bảng, nhưng qua trận đấu với Nhật Bản có thể thấy không dễ gì lấy điểm từ đội bóng này.

Trận đấu thứ 2 của Olympic Việt Nam tại Asida 2018 sẽ đối đầu với Nepal, nếu thầy trò HLV Park Hang Seo giành chiến thắng trận đầu ra quân thì Nepal lại thua nhật Bản với ty số 0-1.

Chính vì trận thua này mà trong trận đấu với đoàn quân áo đỏ, Nepal sẽ phải chơi hết sức của mình nếu không muốn ra về quá sớm.

Đây cũng là thử thách đối với thầy trò HLV Park Hang Seo, bởi Nepal không hề dễ chơi như Pakistan vừa qua.

Dù Nepal bị đánh giá là đội yếu nhất bảng, nhưng chính đội yếu này khiến Nhật Bản chật vật mới giành được chiến thắng.

Olympic Nhật Bản không dễ dàng gì thắng Nepal.

Theo thống kê, các cầu thủ trẻ Nhật Bản đã tạo đến 22 cơ hội, sút cầu môn đến 13 lần nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Phía Nepal hoàn toàn chơi phòng ngự và chỉ tạo đúng 1 cơ hội lên bóng và 1 cú sút cầu môn cả trận.

Có thể thấy, Nepal biết mình là đội bóng yếu nên chơi phòng thủ ngay từ đầu, đặc biệt hàng phòng thủ của họ rất kiên cố. Hơn nữa việc hạn chế bàn thua để tính hiệu số là con đường để đội bóng Nam Á muốn đi tiếp vào vòng sau.

HLV trưởng người Nhật Bản của Olympic Nepal, Ông Gyotoku Kozi cùng tuyển Olympic Nepal muốn vượt qua vòng bảng dù cho đó là suất cho bốn đội thứ ba có thành tích tốt.

“Chúng tôi còn hai trận nữa nên phải cố gắng kiếm điểm. Đội bóng chỉ có một ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp Olympic Việt Nam. Đó sẽ là trận đấu rất quan trọng với Olympic Nepal”, HLV Kozi cho hay.

Trong khi Nepal có sự quyết tâm cao và lối chơi chắc chắn thì phía Olympic Việt Nam lại đang gặp tổn thất về lực lượng, khi tiền vệ Xuân Trường đã gặp phải chấn thương.

Dù chưa biết chấn thương của tiền vệ người Tuyên Quang nặng hay nhẹ nhưng nhiều khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ thay thế Xuân Trường trong trận gặp Olympic Nepal nhằm giữ chân cho trận đấu quan trọng cuối gặp Olympic Nhật Bản.

Olympic Việt Nam tiếp tục chơi tấn công lấy điểm?

Thầy trò HLV Park Hang Seo có lẽ vẫn chơi tấn công trước Nepal trong trận đấu sắp tới.

Dù có thể thiếu Xuân Trường trong đội hình, nhưng nếu tiếp tục thắng Olympic Nepal ở lượt trận thứ 2, chúng ta sẽ chắc chắn đi tiếp. Vì thế, HLV Park Hang Seo sẽ tiếp tục giữ nguyên đội hình đã ra sân trước Pakistan. Theo các chuyên gia, đây là bộ khung tấn công mạnh nhất của Olympic Việt Nam hiện tại.

Cụ thể, đứng trong khung gỗ ĐT Olympic Việt Nam vẫn là thủ môn mang áo số 50 Bùi Tiến Dũng. Bộ ba trung vệ án ngữ trước mặt anh lần lượt là số 3 Đỗ Duy Mạnh, số 4 Bùi Tiến Dũng và số 21 Trần Đình Trọng.

Bộ đôi cánh của HLV Park Hang Seo là số 5 Đoàn Văn Hậu và số 17 Vũ Văn Thanh. Xuân Trường đang bị đau nên thầy Park có thể chọn người thay thế anh để đá bên cạnh số 19 Nguyễn Quang Hải.

Đội trưởng Văn Quyết và Công Phượng là hai người đã lập công ở trận đấu đầu tiên sẽ tiếp tục ra sân, trong khi Anh Đức dù không ghi bàn những vẫn để lại những dấu ấn nhất định sẽ là người chơi cao nhất trên hàng công Olympic Việt Nam.

Phương Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/olympic-viet-nam-dau-nepal-doi-thu-khong-de-nhan-3363731/