Olympic Việt Nam đấu Nhật Bản: Thầy Hàn bị bắt bài

Olympic Nhật Bản dường như đã bắt được bài của HLV Park Hang Seo, điều này sẽ gây khó khăn cho Olympic Việt Nam.

Olympic Hàn Quốc bất ngờ thua Olympic Malayia khiến kế hoạch chuẩn bị của hai đội bảng D là Việt Nam và Nhật Bản có thể phải thay đổi.

Dù vậy, HLV Park Hang Seo khẳng định ông chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải tránh Hàn Quốc và cũng không buồn khi đội bóng quê nhà thất bại.

"Tôi chưa từng nói với ai là tránh Hàn Quốc cả. Đối với chúng tôi mỗi trận đấu là một trận chung kết, gặp đội nào cũng chơi hết mình. Chúng ta biết rằng bóng đá có nhiều biến số, không theo những gì mà ta dự đoán. Trận đấu giữa Hàn Quốc và Malaysia hôm qua đã cho thấy rõ điều đó", HLV Park Hang Seo cho hay.

Bên cạnh đó, ông thầy người Hàn Quốc vẫn chú trọng vào trận đấu với Nhật Bản hôm nay (19/8). "Chúng ta biết Nhật Bản là một trong những ứng cử viên vô địch. Năm nay họ cử đội U21 để phục vụ cho Olympic 2020. Họ là U21 nhưng đều đã trưởng thành. 15 cầu thủ trong số này đang đấu ở các giải chuyên nghiệp. 5 cầu thủ xuất thân trường đại học.

Họ chinh chiến ở các giải của Nhật Bản nên rất đáng gờm. Tất nhiên Nhật Bản đã chuẩn bị rất chu đáo cho Asiad 2018. Theo tôi, 21 tuổi hay 23 tuổi không có sự khác biệt lớn đâu. Họ là đối thủ mạnh trong trận đấu này", HLV Park nói.

HLV Park Hang Seo đã chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu với Nhật Bản.

HLV Park Hang Seo đã chuẩn bị mọi kịch bản trong trận đấu này, thậm chí ngay cả phương án đá penalty cũng được ông thầy này dự tính.

Dù ông thầy Hàn đã chuẩn bị kỹ cho trận đấu nhưng trưởng đoàn Olympic Việt Nam, ông Dương Vũ Lâm vẫn nhắc khéo thầy trò HLV Park Hang Seo trước trận đấu với Nhật Bản.

"Tôi nghĩ HLV Nhật Bản đánh giá Việt Nam mạnh cũng đúng thôi. Với các đội bóng có trình độ cao, ban huấn luyện nghiêm túc họ sẽ suy nghĩ tôn trọng đối thủ. Đây là sân chơi Olympic U23 + 3, Nhật Bản lại dùng đội U21.

Chúng ta có 3 cầu thủ trên 23 tuổi chất lượng chuyên môn tốt. Hơn nữa, U23 Việt Nam lại kinh nghiệm hơn nhiều, HLV Nhật Bản đánh giá cao thì điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng vấn đề quan trọng là thái độ của chúng ta như thế nào. Ban huấn luyện và cầu thủ sẽ đối đầu với Nhật Bản ra sao.

Đó là điều chúng ta cần suy nghĩ. Cần phải có chiến lược rõ ràng, họ trẻ nhưng lại ở đẳng cấp cao hơn, đó là điều U23 Việt Nam không dễ dàng vượt qua được", ông Lâm cho hay.

Trong khi đó ở bên kia "chiến tuyến", Olympic Nhật Bản dường như đã bắt được bài thầy trò HLV Park Hang Seo. Nhìn vào buổi tập trước trận đấu hôm nay, Nhật Bản đã có những bài tập rất đa dạng với các bài tập có bóng lẫn không bóng.

HLV trưởng Moriyasu Hajime cho 18 tuyển thủ chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm 9 người chơi đá ma "2 chống 7" tương tự như bài tập của U23 Việt Nam trên sân cỏ nhân tạo của Samsung cách đây ít ngày.

Bài tập này được các cầu thủ Nhật Bản tập trong khoảng 25 phút trong phạm vi không gian cực hẹp. 7 cầu thủ đứng vòng tròn chuyền bóng 1 chạm còn 2 cầu thủ khác có nhiệm vụ tranh cướp bóng.

Không có gì bất ngờ với bài tập đá ma này của Nhật Bản. Ngay trận ra quân môn bóng đá nam ở ASIAD năm nay, Nhật Bản đã gặp nhiều khó khăn khi vấp phải hàng phòng ngự dày đặc, chơi với số đông của Nepal và chỉ thắng tối thiểu 1-0.

Bài tập đá ma "2 chống 7" được Olympic Nhật Bản luyện rất kỹ sáng nay nhằm tăng cường khả năng phối hợp bóng trong không gian hẹp của các "Samurai xanh" nhằm đối phó với các đội đá phòng ngự đổ bê tông.

Sau bài tập đá ma này, BHL Olympic Nhật Bản cho các cầu thủ chia làm 6 nhóm, mỗi nhóm 3 người, tập ban bật bóng sệt 2 chạm ở đoạn ngắn sau đó chuyển sang tâng bóng trên không cũng với 2 lần chạm bóng rồi luyện chuyền bóng bằng đánh đầu. Các bài tập nhóm 3 người được thực hiện trong thời gian ngắn hơn nhiều so với bài tập đá ma "2 chống 7".

Qua buổi tập này có thể thấy, Olympic Nhật Bản dường như đã nắm được những chiến thuật mà thầy Park hay dùng. Đây sẽ là điều khó khăn cho đoàn quân áo đỏ trong trận đấu cuối bảng D này.

Trương Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/olympic-viet-nam-dau-nhat-ban-thay-han-bi-bat-bai-3363940/