Olympic Việt Nam đoạt vé sớm vào vòng 1/8: Khi 'song Đức' lập công!

VH- Không cần sử dụng đội hình mạnh nhất nhưng Olympic Việt Nam vẫn dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước Olympic Nepal vào chiều tối qua 16.8 để qua đó sớm đoạt vé vào vòng 1/8 của môn bóng đá nam ASIAD 2018.

Anh Đức (11) ghi bàn 1-0 cho Olympic Việt Nam

HLV Park Hang Seo đã gây ra không ít bất ngờ cho người hâm mộ cũng như đối thủ khi sắp đội hình xuất phát thiếu vắng tới 4 trụ cột. Đó là Xuân Mạnh, Hùng Dũng, Đức Huy, Phan Văn Đức lần lượt thay thế Văn Hậu, Xuân Trường, Văn Quyết và Công Phượng trong đội hình chính thức.

Phải nói là HLV Park Hang Seo rất tự tin khi lựa chọn lực lượng cầu thủ như vậy và điều này cho thấy tầm nhìn của HLV Park không chỉ giới hạn ở vòng 1/8. Bằng việc cho Văn Đức và Hùng Dũng đá chính, HLV Park không giấu giếm ý đồ để các cầu thủ này có thêm thời gian hòa nhập với những vị trí thường xuyên góp mặt ở đội hình xuất phát.

So với Olympic Pakistan, Olympic Nepal là đối thủ khó chịu hơn nhiều và thầy trò HLV Gyotoku Kozi đã cho thấy vì sao Olympic Nhật Bản chỉ thắng được họ với cách biệt tối thiểu là 1-0. Đội bóng của HLV Kozi chơi chắc, tổ chức bắt người quyết liệt bên phần sân nhà, hạn chế tối đa khoảng trống để Olympic Việt Nam có thể cầm bóng phối hợp.

Chính vì thế, Olympic Việt Nam đã gặp phải khá nhiều khó khăn trong nửa đầu tiên của hiệp một, khi Anh Đức tỏ ra lẻ loi giữa vòng vây của các hậu vệ Olympic Nepal, còn Văn Đức thường xuyên phải dạt ra biên tìm bóng. Tuy nhiên, các học trò của HLV Park Hang Seo vẫn kiên trì với lối chơi giãn biên và cuối cùng họ đã được tưởng thưởng xứng đáng.

Trong một tình huống di chuyển khôn khéo ở biên trái, Văn Đức đã tạt bóng vào rất đẹp để Anh Đức bật cao đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Olympic Việt Nam. Mặc dù đã bước sang tuổi 33 và dấu ấn tuổi tác thể hiện rõ ở từng bước chạy nhưng Anh Đức vẫn chứng tỏ được vai trò trụ cột của mình trên hàng công Olympic Việt Nam.

Sau khi có bàn mở tỷ số, Olympic Việt Nam thi đấu dễ dàng hơn hẳn nhưng đội bóng của HLV Park Hang Seo cũng phải chờ tới hiệp 2 mới ghi được bàn thắng thứ 2, và lần này đến lượt Anh Đức chuyền bóng cho Văn Đức lập công. Đây là lần đầu tiên 2 cầu thủ cùng tên Đức này thi đấu với nhau trên hàng công nhưng họ đã chơi rất ăn ý và hiệu quả.

Khi chuẩn bị cho trận đấu với Olympic Pakistan, chúng tôi chỉ tập trung vào họ. Tương tự khi đá với Olympic Nepal chúng tôi chưa quan tâm tới Olympic Nhật Bản. Bởi vì với chúng tôi, tất cả các trận đấu đều quan trọng như nhau.

(HLV Park Hang Seo)

Bởi thế, phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang Seo đã hết lời cảm ơn các cầu thủ của mình. HLV Park Hang Seo cho biết: "Hôm nay chúng tôi đã chơi tốt và giành chiến thắng 2-0 trước Olympic Nepal để giành quyền vào vòng 1/8. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ và tất cả mọi người vì kết quả này. Phía trước, Olympic Việt Nam sẽ chuẩn bị cho trận đấu với Olympic Nhật Bản".

Theo HLV Park Hang Seo, ông vẫn chưa nghiên cứu lối chơi của Nhật Bản mà sẽ chỉ tiến hành công việc này trong thời gian sắp tới. Ông Park nói: "Khi chuẩn bị cho trận đấu với Olympic Pakistan, chúng tôi chỉ tập trung vào họ. Tương tự khi đá với Olympic Nepal chúng tôi chưa quan tâm tới Olympic Nhật Bản. Bởi vì với chúng tôi, tất cả các trận đấu đều quan trọng như nhau. Tôi và BHL sẽ nghiên cứu về Nhật Bản vào hôm sau”.

Trong khi đó, tiền đạo đội trưởng Văn Quyết cho hay: "Chúng tôi rất vui khi giành chiến thắng trước đối thủ khó chịu như Olympic Nepal. Thực sự với tôi điều vui nhất là có những khán giả có thể sang đây để cổ vũ đội cũng như những người ở nhà vẫn theo dõi, ủng hộ đội bóng. Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ vì điều đó".

Về phần Olympic Nepal, HLV trưởng Gyotoku Koji cho biết: "Hôm nay các cầu thủ của tôi đã rất nỗ lực, và tôi vui vì điều đó. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ. Olympic Việt Nam đã chơi rất hay". Theo ông Koji, Olympic Nepal đã muốn gây sức ép lên Olympic Việt Nam nhưng không thành công. HLV Koji tiết lộ: "Ở trận đấu với Olympic Nhật Bản, chúng tôi chơi phòng ngự nhiều hơn nhưng hôm nay đội muốn ghi bàn để có điểm".

Tiền vệ số 32 của Olympic Nepal là Chand Rohit cũng thừa nhận Olympic Việt Nam mạnh hơn hẳn và xứng đáng giành chiến thắng. Tiền vệ Rohit nhận xét: "Chúng tôi biết Olympic Việt Nam chơi như thế nào và mạnh như thế nào. Olympic Nepal đã rất cố gắng, đặc biệt trong hiệp 2 chúng tôi có những cải thiện. Tuy nhiên Olympic Việt Nam rất mạnh. Dù sao tôi cũng hài lòng với cách thi đấu của mình và các đồng đội hôm nay".

Ở lượt trận cuối, Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic Nhật Bản để xác định ngôi nhất nhì bảng D, trong khi Olympic Nepal gặp Olympic Pakistan trong trận đấu mang tính thủ tục.

Chúng tôi biết Olympic Việt Nam chơi như thế nào và mạnh như thế nào. Olym pic Nepal đã rất cố gắng, đặc biệt trong hiệp 2 chúng tôi có những cải thiện. Tuy nhiên Olympic Việt Nam rất mạnh. Dù sao tôi cũng hài lòng với cách thi đấu của mình và các đồng đội hôm nay.

(Tiền vệ Rohit của Olympic Nepal)

Hôm nay các cầu thủ của tôi đã rất nỗ lực, và tôi vui vì điều đó. Tuy nhiên như vậy là chưa đủ. Olympic Việt Nam đã chơi rất hay.

(HLV trưởng Gyotoku Koji của Olympic Nepal)

NGÂN GIANG (từ Indonesia)

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/th%E1%BB%83-thao/olympic-viet-nam-doat-ve-som-vao-vong16018-khi-song-duc-lap-cong