Olympic Việt Nam gọi, Indonesia và Malaysia liệu có tiếp bước?

Sau khi Olympic Việt Nam giành quyền vào tứ kết ASIAD, đến lượt chủ nhà Indonesia và Malaysia sẽ đá vòng 1/8 vào chiều nay với rất nhiều kỳ vọng

Olympic Indonesia hy vọng người hâm mộ sẽ là chỗ dựa tinh thần trước trận đấu với UAE

Báo chí Indonesia và Thái Lan không tiếc lời ca ngợi thành quả của Olympic Việt Nam khi trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên ở ASIAD 2018 giành quyền vào tứ kết. Nhiều tờ báo cho rằng Bahrain không may, nhưng cũng ca ngợi cách thay người hợp lý và hiệu quả của HLV Park Hang-seo, với tâm điểm mang tên Công Phượng.

Sau khi Olympic Việt Nam ghi tên vào tứ kết, bóng đá Đông Nam Á lại chờ đợi 2 đại diện còn lại là Malaysia và Indonesia bước vào loạt trận còn lại của vòng 1/8 vào chiều 24-8. Vào lúc 16 giờ, chủ nhà Indonesia sẽ chạm trán UAE, sau đó, lúc 19 giờ 30 sẽ là cặp đấu Malaysia - Nhật Bản. Toàn bộ các trận đấu sẽ được trực tiếp trên kênh VTC3, VOV TV cũng như nhiều đài khác được phép tiếp sóng nguyên trạng.

U23 UAE chỉ giành vé vào vòng 1/8 với tư cách đội xếp thứ 3 bảng C. Dẫu vậy, khi phải nằm cùng bảng với 2 đối thủ mạnh là U23 Trung Quốc và U23 Syria, thành tích của UAE cũng là điều chấp nhận được. Trong khi đó, dù nhất bảng A để vào vòng 16 đội nhưng chủ nhà U23 Indonesia vẫn không được đánh giá cao bởi họ chỉ nằm cùng bảng với các đội U23 Palestine, Hong Kong, Lào và Đài Loan.

Đó là lý do Indonesia sẽ phải trông chờ vào sự cổ vũ của khán giả nhà Sân Wibawa Mukti để hy vọng đánh bại được UAE. Tỉ lệ kèo châu Á cho thấy Indonesia chấp đồng banh nửa trái, tức giới nghiên cứu tin rằng với lợi thế sân nhà, Indonesia có cửa tạo nên bất ngờ trước đại diện của Tây Á.

Malaysia từng đánh bại Hàn Quốc, liệu họ có tiếp tục gây sốc trước Nhật Bản?

Trong khi đó, trận đấu giữa Nhật Bản và Malaysia, có tương quan chênh lệch khá rõ, khi tỉ lệ chấp của Nhật Bản lên đến 1-1,5 trái. Dù người Nhật chỉ về nhì tại bảng D, xếp sau Olympic Việt Nam nhưng có thể nói, đội bóng xứ sở mặt trời vẫn được xếp vào cửa trên. Trong lịch sử ASIAD, Nhật từng 1 lần giành HCV và 1 lần giành HCB. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của U23 Malaysia là vòng 1/8 (năm 2010). Chưa kể, trong 6 cuộc đụng độ các đội trẻ cấp độ U23 của Malaysia trước đây, Nhật Bản đều giành chiến thắng.

Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng ở ASIAD 2018, Olympic Nhật Bản không mang theo lực lượng tốt nhất. Đội hình của họ là lứa thế hệ U21 đang được bóng đá Nhật Bản trui rèn để chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020. Hai chiến thắng trước Pakistan và Nepal mà U23 Nhật Bản có được ở vòng bảng về cơ bản không nói lên nhiều điều khi các đối thủ của họ tỏ ra quá yếu. Trong khi đó, ở màn đụng độ U23 Việt Nam, U23 Nhật Bản thi đấu rất bế tắc và phải nhận thất bại 0-1.

Bên kia chiến tuyến, dù không được xếp vào nhóm những đội bóng có khả năng cạnh tranh huy chương nhưng U23 Malaysia lại tạo nên 1 trong những bất ngờ thú vị nhất khi đánh bại U23 Hàn Quốc với tỷ số 2-1. Đó là trận đấu mà thầy trò HLV Ong Kim Swee đã thể hiện được lối chơi phòng ngự phản công rất bài bản. Họ đã tận dụng tối đa sai lầm của U23 Hàn Quốc để sớm đoạt vé đi tiếp. Chính vì vậy mà người hâm mộ Đông Nam Á hy vọng Malaysia sẽ biết cách tận dụng những sai sót để trừng phạt Nhật Bản.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/olympic-viet-nam-goi-indonesia-va-malaysia-lieu-co-tiep-buoc-20180824130620386.htm