Olympic Việt Nam không phòng ngự tiêu cực

Kênh Fox Sports châu Á kêu gọi Olympic Việt Nam nên từ bỏ lối chơi phòng ngự có phần tiêu cực khi dự ASIAD 2018. Sự thật liệu có đúng như nhận định trên?

Lên đường sang Indonesia với 20 tuyển thủ, trong đó có đủ 3 gương mặt trên 23 tuổi là Anh Đức, Văn Quyết và Hùng Dũng để làm chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ, có thể nói HLV Park Hang-seo đã định hình xong lối chơi cho Olympic Việt Nam khi dự sân chơi cấp độ châu lục. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến cho rằng đã đến lúc Olympic Việt Nam nên từ bỏ lối chơi phòng ngự tiêu cực thời U23.

Trong phần bình luận mới đây trên kênh Fox Sports châu Á, nhà đài này đã kêu gọi Olympic Việt Nam nên từ bỏ lối chơi phòng ngự tiêu cực khi tranh tài ở ASIAD 2018. Trước đó, khi trả lời báo chí Hàn Quốc, HLV trưởng Olmypic Hàn Quốc Kim Hak-bum cũng cho biết sẽ gọi ngôi sao đang chơi cho Tottenham Son Heung-min nếu như phải đối đầu với Olympic Việt Nam ở vòng 1/8. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không quên nhắc đến việc thầy trò HLV Park Hang-seo có lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ khó chịu, không dễ đánh bại.

Rõ ràng trong mắt truyền thông quốc tế cũng như các đối thủ, lối chơi của Olympic Việt Nam tiếp tục thừa hưởng lại cách đá của U23 Việt Nam thể hiện tại giải U23 châu Á, tức được gắn mác phòng ngự kiểu "xe buýt hai tầng". Điều này sẽ khiến không ít CĐV bóng đá Việt Nam cảm thấy bất bình vì lối đá của U23 tại giải châu lục không mang tính tiêu cực mà luôn chủ động, với những pha phản công rõ nét và gây rất nhiều áp lực cho các đối thủ.

Olympic Việt Nam phải tập chay chiều tối 12-8 Ảnh: NGọc Linh

Trong mắt giới chuyên môn thì việc tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự phản công sẽ mang đến nhiều lợi thế cho thầy trò HLV Park Hang-seo khi dự ASIAD 18. Nhất là với lực lượng nhà cầm quân người Hàn Quốc mang đến Indonesia, có thể thấy Olympic Việt Nam không thiên về phòng ngự mà có sự cân bằng cả trong tấn công. Tiêu biểu là quyết định gọi lại tiền vệ Minh Vương của HAGL để thay cho hậu vệ Thành Chung của Hà Nội FC không may rách bắp đùi trong buổi tập ngày 9-8. Thay 1 hậu vệ bằng 1 tiền vệ tấn công là điều khiến ngay cả những người làm chuyên môn cũng bất ngờ.

"Nếu là một HLV nội dẫn dắt đội tuyển, sẽ chẳng có chuyện Minh Vương thay Thành Chung, mà phải là 1 hậu vệ. Chỉ có những HLV nước ngoài giàu cá tính như ông Park Hang-seo mới quyết đoán như thế" - HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải bình luận. Với 3 gương mặt trên 23 tuổi đều chơi ở vị trí tấn công là cặp tiền đạo Anh Đức - Văn Quyết, cùng tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng, HLV Park Hang-seo rõ ràng muốn cân bằng tối đa giữa phòng ngự và tấn công.

Sáu tài năng trẻ của lứa U23 được mang sang Indonesia gồm Công Phượng, Đức Chinh, Quang Hải, Văn Toàn, Xuân Trường và Văn Đức cho thấy Olympic Việt Nam đã chuẩn bị rất nhiều phương án tấn công, nhất là khi nhà cầm quân người Hàn Quốc muốn đội giành ngôi nhất bảng D, xếp trên cả Olympic Nhật Bản để hướng đến mục tiêu không sớm gặp đương kim vô địch Olympic Hàn Quốc ở vòng 1/8. Từ đó có thể thấy Olympic Việt Nam một mặt chủ trương phải bảo đảm yếu tố an toàn cao nhất cho hàng phòng ngự nhưng tùy thuộc vào từng đối thủ mà thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đá đôi công hay không.

Ngay cả nhà vô địch World Cup 2018 là tuyển Pháp cũng có những trận đấu không thuyết phục người hâm mộ ở vòng bảng nhưng khi cần phát huy tốt nhất sở trường, "gà trống Gaulois" đều thực hiện rất tốt: Sẵn sàng chịu sức ép và bung sức ở thời điểm cần thiết. Với nhãn quan của HLV Park cùng sự hỗ trợ rất tốt của trợ lý Lee Young Jin, Olympic Việt Nam chắc chắn sẽ trung thành với cách tiếp cận theo từng trận với đấu pháp phù hợp nhất!

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/olympic-viet-nam-khong-phong-ngu-tieu-cuc-20180812204708319.htm