Olympic Việt Nam mất 5 ngày mới chọn được sân tập ở ASIAD 18

Thầy trò Park Hang-seo tỏ ra ưng ý với sân tập tự chọn, và VFF đang làm việc với ban tổ chức ASIAD 18 để báo chí vào tác nghiệp.

Thông báo từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội Olympic Việt Nam quyết định chọn sân Brazilian Soccer School làm sân tập từ nay cho đến khi còn ở Cikarang, Indonesia. Đội sẽ không tập trên sân do ban tổ chức bố trí.

Đức Chinh, Đình Trọng trêu đùa Công Phượng khi Hòa Minzy xuất hiện

Kết thúc buổi tập, khi Đức Chinh và Đình Trọng biết Hòa Minzy xuất hiện tại sân tập, họ liền khoác vai và trêu đùa tiền đạo Công Phượng.

Sân tập của Trường bóng đá Brazil nằm cách khách sạn của Olympic Việt Nam khoảng 20 km và mất gần 1 tiếng di chuyển đến nơi. Mặt cỏ ở đây tương đối tốt, và HLV Park Hang-seo quyết định chọn làm “sân nhà”.

Đây là kết quả của buổi làm việc giữa Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn với lãnh đạo LĐBĐ Indonesia (PSSI) nhằm tìm ra giải pháp giúp cho thầy trò HLV Park Hang-seo có điều kiện thuận lợi, tránh phải di chuyển quá xa trong bối cảnh kẹt xe ở Cikarang.

Sân tập này không phải địa điểm của ban tổ chức bố trí, nhưng lại chuyên sử dụng cho trường bóng đá nên không chỉ ban huấn luyện Olympic Việt Nam hài lòng, mà cả ban tổ chức ASIAD 18 thấy cũng an tâm về mặt hình ảnh.

Khoảng cách giữa khách sạn đội tuyển Olympic Việt Nam đến sân tập mới. Ảnh: Google Maps.

Như vậy, Olympic Việt Nam đã mất 5 ngày chỉ để tìm được một sân tập hội đủ nhiều yếu tố như gần khách sạn, mặt sân đạt yêu cầu thay vì phải di chuyển xa, hao tổn thể lực và mất nhiều thời gian.

Dẫu vậy, chuyện báo chí không được tác nghiệp ở sân tập mà đội lựa chọn vẫn còn có hiệu lực. Cán bộ truyền thông của đội cho biết Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đang tác động PSSI để tạo điều kiện cho báo chí.

Hôm nay (16/8), Olympic Việt Nam sẽ có trận gặp Olympic Nepal lúc 19h tại sân Wibawa Mukti, cánh phóng viên sẽ tác nghiệp ở đây. Sau đó, báo chí có được vào sân tập hay không vẫn phải chờ ban tổ chức trả lời.

Trước đó, hình ảnh sân tập như ruộng mà đội Olympic Việt Nam lựa chọn đã gây xôn xao, tạo ra hình ảnh không tích cực cho chủ nhà ASIAD 18. Vì vậy, họ quyết định không để phóng viên tác nghiệp ở sân tập mà ông Park lựa chọn. Mục đích là để kiểm soát thông tin.

HLV Park Hang-seo giải quyết được cơn đau đầu về sân tập. Ảnh: VFF.

Câu chuyện sân tập chắc chắn sẽ còn phải đề cập đến nếu Olympic Việt Nam đổi địa điểm thi đấu sau khi vượt qua vòng bảng. Nếu đứng đầu bảng D, thầy trò ông Park không phải di chuyển mà ở lại Cikarang.

Trong trường hợp đứng thứ nhì bảng D, đội tuyển sẽ xuống sân Pakansari (vùng Bogor), cách Cikarang 80 km. Nếu lọt nhóm bốn đội thứ 3 có thành tích tốt nhất, thầy trò ông Park có 2 khả năng, một là đi sân Patriot Chandrabhaga (vùng Bekasi) cách chỗ cũ 33 km, hai là ở lại Cikarang.

Có 2 khả năng để Olympic Việt Nam ở lại Cikarang sau khi vượt qua vòng bảng.

Vị trí của 4 đội trước lượt trận thứ hai môn bóng đá nam tại bảng D ở ASIAD 2018. Ảnh: Minh Phúc.

Quang Thịnh (Từ Indonesia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/olympic-viet-nam-mat-5-ngay-moi-chon-duoc-san-tap-o-asiad-18-post869266.html