Olympic Việt Nam thất vọng khi tập trên mặt sân xấu ở ASIAD

Mặt sân mấp mô và cỏ vàng úa. Vừa nhìn thấy mặt sân, huấn luyện viên Park Hang-seo lắc đầu ngao ngán.

HLV Park Hang-seo ngán ngẩm trước mặt sân như ruộng cày

Trước mặt sân như ruộng cày ở khu công nghiệp của Samsung, HLV Park Hang-seo đành cho Olympic Việt Nam tập trên sân bóng 7 người trước thềm trận gặp Olympic Pakistan.

Chiều 13/8, đội Olympic Việt nam chuyển từ sân ban tổ chức bố trí sang tập ở sân bóng dành cho công nhân công ty Samsung để thuận tiện cho việc di chuyển. Dù khảo sát tới 5 sân, ban huấn luyện của Olympic Việt Nam vẫn không tìm được sân đảm bảo chất lượng phục vụ cho buổi tập trước trận gặp Olympic Pakistan.

Mặt sân chất lượng rất tệ, dễ khiến các cầu thủ dính chấn thương khi tập luyện.

Tuy nhiên, ngay khi vừa đặt chân lên mặt cỏ, huấn luyện viên Park Hang-seo tỏ ý không hài lòng. Ông chỉ sang sân cỏ nhân tạo bên cạnh và yêu cầu các cầu thủ vào đó tập.

Đây vốn là sân bóng 11 người, dành cho các công nhân thư giãn sau giờ làm việc chứ không phải sân dành cho thi đấu chuyên nghiệp.

Công nhân nhà máy đi làm về chứng kiến các cầu thủ Olympic Việt Nam xuất hiện trên sân tập.

Sau khi nhận được lời đề nghị của Olympic Việt Nam, phía nhà máy tiến hành cải tạo, nâng cao chất lượng sân. Công nhân lắp cột góc, kẻ vạch vôi.

Một xe lu cỡ nhỏ được dùng để san phẳng mặt sân. Tuy vậy, mặt sân vẫn mấp mô, nhiều đoạn không hề có cỏ.

Công nhân không có chuyên môn bóng đá nên đã kẻ sai vạch 5,5 m. Họ sửa lại sau khi nhận được sự góp ý của phóng viên.

Do không được chăm sóc thường xuyên, nên chất lượng cỏ rất xấu. Xe lu đang làm việc dở dang nên tạo thành những đường mấp mô.

Chia sẻ với báo chí, huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng khâu chuẩn bị của nước chủ nhà Indonesia rất thiếu, bất hợp lý từ bốc thăm cho đến sân tập. Hiện ông vẫn chưa biết nên tiếp tục di chuyển hay tập ở đây.

Hai thủ môn Tiến Dũng và Văn Hoàng tập tại sân cỏ. Tuy nhiên, mặt sân khá xấu nên ảnh hưởng đến chất lượng buổi tập.

18 cầu thủ còn lại của Olympic Việt Nam tập ở sân cỏ nhân tạo bên cạnh. Tuy nhiên, sân khá nhỏ và chỉ được thiết kế cho đá phủi.

Mặt cỏ nhân tạo có chất lượng tốt. Tuy vậy, chúng vẫn không thể so sánh về độ dày và êm ái với cỏ tự nhiên.

HLV Park Hang-seo: Mỗi trận đấu đều là chung kết với Olympic Việt Nam

HLV Park Hang-seo tự tin khẳng định Olympic Việt Nam sẽ quật ngã đối thủ Olympic Pakistan trong trận ra quân ở nội dung bóng đá nam ASIAD 18 diễn ra vào ngày mai (14/8).

Việt Hùng (Từ Cikarang - Indonesia)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/olympic-viet-nam-that-vong-khi-tap-tren-mat-san-xau-o-asiad-post868558.html