Olympic Việt Nam và Nhật Bản xác định ngôi đầu bảng thế nào nếu hòa nhau?

Nếu không phân định được thắng bại ở trận đấu cuối cùng, hai đội bóng đứng đầu tại bảng D là Olympic Việt Nam và Nhật Bản sẽ phải đá penalty hay đọ điểm fair-play để xác định ngôi đầu bảng?

Thầy trò HLV Park Hang Seo đang có sự khởi đầu vô cùng thuận lợi tại ASIAD 18. Chiến thắng 2-0 trước Nepal đã giúp Olympic Việt Nam có được 6 điểm tuyệt đối, đồng thời chỉ số phụ cũng vô cùng ấn tượng. Các cầu thủ Việt Nam đã ghi được 5 bàn thắng, không để lọt lưới và cũng không nhận bất cứ một thẻ vàng nào. Với kết quả này, Việt Nam đã chính thức giành vé vào vòng 1/8 sớm 1 lượt trận.

Olympic Việt Nam đang tạm dẫn đầu sau 2 lượt trận.

Trong khi đó, nền bóng đá hàng đầu châu Á là Nhật Bản cũng có thành tích ngang bằng với đoàn quân của HLV Park Hang Seo, cũng có 6 điểm và bằng hiệu số bàn thắng bại (5-0). Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn đang xếp dưới Việt Nam vì điểm fair-play (Nhật Bản đã nhận 1 thẻ vàng trong trận gặp Nepal, trong khi Việt Nam chưa có thẻ nào).

Nếu như ở trận đấu cuối cùng, cả hai đội Việt Nam và Nhật Bản đều không thể phân định thắng bại và không có thêm thẻ thì Việt Nam nghiễm nhiên nắm giữ ngôi đầu khi tính điểm fair-play (giống như cái cách Nhật lọt vào vào knock out tại World Cup 2018 vừa qua).

Nhưng không, ban tổ chức ASIAD năm nay đã thông báo một điều luật đặc biệt, được phổ biến vào ngày 13/8 tại khách sạn Harper Lippo Cikarang (Indonesia). Theo đó, nếu như hai đội có điểm số, hiệu số bằng nhau chạm trán nhau ở lượt đấu cuối cùng thì sẽ không tính luật fair-play mà phải đá luân lưu để phân định xếp hạng.

Thứ hạng tại Bảng D ảnh hưởng nhiều đến việc thầy trò Park Hang Seo tiến sâu đến đâu tại ASIAD năm nay. Bởi nếu không giành được ngôi đầu bảng, rất có thể chúng ta sẽ phải đụng độ với nhà ĐKVĐ Hàn Quốc ngay tại vòng 1/8. Đội U23+3 của Hàn Quốc năm nay được đánh giá rất mạnh với sự góp mặt của nhiều cầu thủ nổi danh, đặc biệt là Son Heung Min - cầu thủ ngôi sao của CLB Tottenham Hotspur.

Thứ tự xếp hạng của các đội trong một bảng được quyết định lần lượt dựa trên các tiêu chí:

1 - Kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội liên quan.

2 - Hiệu số bàn thắng bại của các trận đấu giữa các đội liên quan.

3 - Tổng số bàn thắng trong các trận đấu giữa các đội liên quan.

4 - Hiệu số bàn thắng bại của tất cả các trận đấu vòng bảng.

5 - Tổng số bàn thắng của tất cả các trận đấu vòng bảng.6 - Thi đấu luân lưu nếu hai đội còn gặp nhau ở lượt trận cuối.

7 - Xét chỉ số thẻ phạt: Thẻ vàng 1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp 4 điểm, thẻ vàng sau khi đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp 5 điểm; đội nào có chỉ số thẻ thấp hơn sẽ xếp trên.

8 - Bốc thăm.

Đức Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/olympic-viet-nam-va-nhat-ban-xac-dinh-ngoi-dau-bang-the-nao-neu-hoa-nhau-13400