'Ôm' pháo lậu, rầu xuyên Tết

Ngày 10-2, Công an huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) cho hay đã liên tiếp khởi tố 3 bị can trong 3 vụ án: 'Vận chuyển, buôn bán hàng cấm' là pháo nổ để điều tra theo quy định. Kết quả này nối dài thêm thành tích của Công an huyện trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Công an huyện Vĩnh Linh bắt quả tang đối tượng Linh về hành vi "Buôn bán hàng cấm" là pháo nổ.

Trở lại trung tuần tháng 1-2022, vào khoảng gần 20 giờ, tại bãi đất trống gần QL1A thuộc xã Vĩnh Sơn (H. Vĩnh Linh), Nguyễn Văn Linh (1999, trú xã Vĩnh Sơn) đang giao dịch mua bán pháo hoa nổ với một người đàn ông thì bị tổ tuần tra Công an huyện Vĩnh Linh bắt quả tang. "Khách hàng" này của Linh không kịp lấy pháo đã bỏ chạy thoát. Tại hiện trường, Công an huyện thu 7 hộp pháo hoa (loại 36 ống) trên xe máy BKS 74L1-001.xx. Tiếp tục khám xét nơi ở của Linh, Công an huyện thu giữ thêm 4 hộp pháo khác.

Khai thác nóng, Linh cho biết vào lúc chập tối cùng ngày, có người liên hệ mua pháo và thống nhất giao hàng, trả tiền tại vị trí trên. Linh lấy 7 hộp pháo chở đến điểm hẹn giao dịch thì bị phát hiện. Theo Đội Cảnh sát hình sự- Công an huyện Vĩnh Linh, tổng khối lượng số pháo là 22,8kg; căn cứ Bản kết luận giám định ngày 15-1-2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an tỉnh Quảng Trị, toàn bộ số pháo trên là pháo hoa nổ và pháo nổ. CQĐT Công an huyện Vĩnh Linh đã khởi tố bị can đối với Linh về hành vi: "Buôn bán hàng cấm" là pháo nổ.

Trong khi đó, Đội Cảnh sát Kinh tế- Công an huyện Vĩnh Linh cũng đang điều tra 2 vụ vận chuyển, mua bán pháo nổ. Cụ thể, vào chiều 28-1-2022, tại Km725+500 QL1A, đoạn qua TT Hồ Xá (H. Vĩnh Linh), tổ TTKS Công an huyện phát hiện xe tải BKS 74C-092.xx lưu thông theo hướng Nam - Bắc có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu dừng xe kiểm tra. Người điều khiển là Lê Phi Hùng (25 tuổi, trú xã Vĩnh Tú, H.Vĩnh Linh). Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra toàn bộ phương tiện và phát hiện tại vị trí phía sau ghế ngồi của phụ xe trên ca-bin có 1 thùng giấy, bên trong chứa 5 hộp pháo loại 36 ống do nước ngoài sản xuất; 3 bao ni-lông, mỗi bao có 100 khối hình cầu nhiều màu sắc nghi pháo nổ. Bên cạnh đó, CA còn phát hiện 3 gói nilon chứa 4 hộp pháo hoa cũng là loại 36 ống. Qua đấu tranh khai báo, lái xe Hùng cho biết chở cát sạn vào H. Cam Lộ, khi trở ra thì có người thuê vận chuyển số pháo trên từ Cam Lộ ra Vĩnh Linh với tiền công 1 triệu đồng, sẽ nhận tiền lúc có người đến lấy hàng. CAH Vĩnh Linh đã khởi tố bị can đối với Hùng về hành vi: "Vận chuyển hàng cấm" là pháo nổ để tiếp tục làm rõ.

Liền trước đó, Công an huyện Vĩnh Linh cũng đã khởi tố đối tượng Lê Cao Cường (trú H.Vĩnh Linh) về hành vi: "Buôn bán hàng cấm". Theo Đội Cảnh sát Kinh tế, nhận thấy nhu cầu về pháo nổ dịp Tết lớn nên Cường lên H.Hướng Hóa mua về để bán tại xã Vĩnh Giang và TT Cửa Tùng (H. Vĩnh Linh). Lô pháo Cường mua trót lọt đưa về địa bàn gồm 2 hộp pháo hoa nổ loại 9 ống, 5 hộp pháo hoa nổ loại 36 ống và 304 quả pháo bi (tổng khối lượng là trên 13kg). Ngày 7-1-2022, Cường đưa pháo đi bán thì bị Công an huyện Vĩnh Linh phát hiện, bắt quả tang. Điều đáng nói, vào tháng 6-2021, Cường đã bị TAND H. Vĩnh Linh tuyên 12 tháng tù treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội: "Buôn bán hàng cấm" cũng là pháo nổ.

Bảo Hà

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_256567_-om-phao-lau-rau-xuyen-tet.aspx