Ồn ào tình dục, mại dâm của Seungri hủy hoại YG đến mức nào?

Giới chuyên môn nhận định YG đang đứng trước thách thức lớn sau vụ việc của Seungri. Dù Black Pink sắp trở lại nhưng họ khó lòng giúp công ty giải quyết tình hình.

Một vụ bê bối có thể nhanh chóng kết thúc, nhưng hậu quả của nó luôn kéo dài, thậm chí nhiều năm. Đó là nhận định của các nhà phân tích tài chính đối với YG Entertainment.

Họ cho rằng cuộc điều tra về bê bối ma túy, môi giới mại dâm của ngôi sao Kpop bị thất sủng - Seungri - có thể kết thúc trong vài tuần tới, nhưng không đồng nghĩa những khó khăn YG phải đối mặt cũng chấm dứt.

Thay vào đó, kết quả cuộc điều tra có thể bắt đầu một thách thức mới với công ty trên phương diện kinh doanh và tài chính. Vụ bê bối có thể nhấn chìm cả công ty.

Thử thách sinh tồn của YG

Sự quay lưng của của các nhà đầu tư cho thấy YG đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Hơn 220 tỷ won đã "bốc hơi" kể từ khi vụ ồn ào xảy ra cách đây một tháng.

Seungri và ồn ào của anh mang đến thiệt hại lớn nhất mà YG phải gánh chịu.

Seungri và ồn ào của anh mang đến thiệt hại lớn nhất mà YG phải gánh chịu.

Vụ bê bối đương nhiên cũng ảnh hưởng tới Yang Hyun Suk – người sáng lập và là cổ động lớn nhất của YG. Dịch vụ Thuế Quốc gia đang xem xét các giao dịch tài chính liên quan đến ông trùm showbiz và gia đình ông vì nghi ngờ họ trốn thuế bằng cách sử dụng các chiến thuật kinh doanh bất hợp pháp. YG phủ nhận cáo buộc, nhưng cơ quan chức năng nói rằng họ có bằng chứng.

"Big Bang chiếm 40 đến 50% tổng doanh thu của YG. Nhưng với việc Seungri bị loại bỏ và danh tiếng của nhóm nhạc bị ảnh hưởng tiêu cực, không rõ liệu nhóm có thể trở lại trong nửa cuối năm như kế hoạch ban đầu hay không", một nhà phân tích tài chính yêu cầu giấu tên cho biết.

"Việc này tương tự hành động đóng cửa nhà máy chính tại một công ty sản xuất", chuyên gia nói thêm.

Doanh thu của YG trong năm 2018 là 285,8 tỷ won, tạo ra lợi nhuận 9,4 tỷ won, theo dữ liệu từ Dịch vụ giám sát tài chính.

Nhà phân tích cho biết YG có thể cố gắng bù đắp cho sự mất mát ngay lập tức nhờ Black Pink. Nhóm nhạc nổi tiếng sẽ trở lại với album mới vào ngày 5/4. Tuy nhiên, không dễ để giải quyết tất cả rắc rối bởi "nhóm nhạc nữ luôn có giới hạn riêng của họ".

Black Pink sắp trở lại nhưng khó vực dậy YG.

"Một nhóm nhạc nam và nữ về cơ bản là khác nhau. Đối với các ngôi sao Kpop, doanh thu khổng lồ thường đến từ đêm nhạc, nhưng hầu hết nhóm nhạc nữ không thể tổ chức nhiều concert như đồng nghiệp nam vì khả năng bán vé của họ yếu hơn", nhà phân tích nói. "Thẳng thắn mà nói, Black Pink chưa có lượng người hâm mộ đủ mạnh để thay thế Big Bang".

Ngay cả sản phẩm mới của Black Pink cũng không chắc chắn sẽ thành công. Bởi, ác cảm của công chúng với YG vẫn chưa thay đổi, nhiều người tuyên bố không tiếp nhận sản phẩm âm nhạc đến từ nghệ sĩ của công ty này.

Không còn là công ty giải trí đáng khao khát

Khó khăn lớn nhất với YG lúc này chính là việc vực dậy uy tín của công ty. Các chuyên gia phân tích vụ việc của Seungri hay trước đó là T.O.P, G-Dragon… khiến hình ảnh công ty trở nên tiêu cực. Đó là mối đe dọa với sự phát triển về lâu dài của công ty.

"Trước vụ bê bối, gia nhập YG và trải qua quá trình đào tạo ở đó đã được coi như giành một tấm vé chắc chắn trở thành ngôi sao, bởi YG rất quyền lực và có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp âm nhạc. Nhưng vụ bê bối đã làm hỏng hiệu ứng hào quang mà các nghệ sĩ YG được hưởng" một nhà phê bình âm nhạc nói.

"Mọi người sẽ phản ứng thế nào với những gương mặt mới đến từ YG?" nhà phê bình đặt ra câu hỏi. "Chúc mừng hay chế nhạo. Hãy nghĩ xem điều gì xảy ra?".

Bên cạnh đó, các nhà phân tích chỉ ra rằng thỏa thuận đầu tư trị giá 61 tỷ won được ký giữa YG và tập đoàn LVMH vào năm 2014 là mối đe dọa tiềm tàng khác đối với tài chính của công ty.

Yang Hyun Suk bị điều tra hành vi trốn thuế sau tai tiếng của Seungri.

Thỏa thuận này trao cho Great World Music Investment - một quỹ đầu tư tư nhân (PEF) thuộc sở hữu của LVMH - vị trí cổ đông lớn thứ hai của YG. LVHM chỉ đứng sau người sáng lập Yang Hyun Suk với 1.863.276 cổ phiếu, bao gồm 1.359.688 cổ phiếu ưu đãi, tương đương 9,53%.

Thỏa thuận năm 2014 cho phép đơn vị này lựa chọn chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi thành cổ phiếu phổ thông hoặc sang vốn đầu tư dưới dạng tiền mặt, với lãi suất hàng năm là 2%, và đáo hạn đầu tư vào ngày 17/10. Nếu PEF rút vốn đầu tư, YG phải trả lại 66,2 tỷ won tiền mặt.

Tính đến cuối quý 3/2018, YG nắm giữ 47 tỷ won tiền mặt và tài sản có thể thanh toán. Có nghĩa, nếu nhà đầu tư rút vốn, YG phải bán một số tài sản của mình, đây sẽ là cú đánh đau vào vấn đề tài chính của công ty.

"Nó giống như sự bình tĩnh trước một cơn bão", nhà phân tích nói. "YG sớm phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trên mặt trận tài chính và kinh doanh. Có thể xem đây là một bài kiểm tra khả năng sống sót của họ".

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/on-ao-tinh-duc-mai-dam-cua-seungri-huy-hoai-yg-den-muc-nao-post929861.html