Ổn định cuộc sống cho người dân sau lũ

Sau khi xảy ra lũ ống bất thường gây nhiều thiệt hại ở xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên (Lào Cai), chính quyền địa phương và các ngành chức năng của huyện, tỉnh đã nỗ lực huy động nguồn lực tại chỗ để giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Lãnh đạo tỉnh Lào Cai chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai ở xã Nghĩa Đô.

Trận lũ ống xảy ra bất ngờ, vào thời điểm cuối mùa mưa bão, với cường độ rất mạnh, biên độ lũ lên đến hơn 6,5m trên suối Nậm Luông cuốn trôi hoàn toàn 13 ngôi nhà và làm ngập úng, hư hỏng 87 nhà ở của người dân xã Nghĩa Đô (Bảo Yên - Lào Cai). Cả khu chợ trung tâm xã Nghĩa Đô và bản Nà Đình bị lũ ống cuốn “san phẳng”, bồi lấp đầy bùn và rác, cao hàng mét... Lũ dữ còn cuốn trôi một cầu sắt, gãy đổ 10 cột điện, sạt lở gần 1.000 m3 đất, đá trên tỉnh lộ 153, gây ách tắc giao thông. Hàng trăm héc-ta lúa đang chín bị chìm trong nước lũ. Tổng thiệt hại gần bảy tỷ đồng.

Trao tiền hỗ trợ cho đồng bào bị thiệt hại.

Ngay sau khi xảy ra lũ ống, đồng chí Nguyễn Hữu Thể - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các ngành chức năng như NN và PTNT, Giao thông vận tải, Y tế, Giáo dục… đã có mặt tại vùng lũ Nghĩa Đô để nắm bắt thực tế và chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai. Trước mắt, UBND tỉnh trích từ Quỹ phòng, chống thiên tai hỗ trợ mỗi hộ bị mất nhà ở là 20 triệu đồng; đồng thời, giao các ngành chức năng huy động nhân lực, phương tiện, thuốc men, dung dịch khử trùng tiêu độc vào vùng lũ để giúp dân thông đường, khôi phục điện lưới, bảo đảm vệ sinh môi trường… Đối với sáu hộ ở thôn Nà Đình còn nền đất ở bảo đảm an toàn thì bố trí định cư tại chỗ, còn bảy hộ khác bị mất nhà, huyện tìm đất để tái định cư cho dân.

Huyện Bảo Yên đã phát động các xã, thị trấn trong huyện chung tay giúp đỡ bà con xã Nghĩa Đô. Theo đó, thị trấn Phố Ràng và UBND xã Bảo Hà đã vận động nhân dân quyên góp tiền, vật liệu xây dựng, chăn màn quần áo, thực phẩm… tổng trị giá hơn 50 triệu để giúp đồng bào vùng lũ này.

Công nhân Điện lực Bảo Yên đang nỗ lực cấp điện trở lại cho vùng lũ Nghĩa Đô.

Khó khăn nhất của Nghĩa Đô hiện nay là điện lưới bị “cắt đứt”, nên không sử dụng được máy móc để bơm rửa môi trường, cưa cắt khôi phục nhà ở, vật dụng sinh hoạt… Ông Lê Quý Cương - Giám đốc Điện lực Bảo Yên cho biết, đã huy động tối đa nhân lực và vật dụng để dựng lại bốn cột điện loại 0,4 kv và 800m đường dây loại AC70. Cán bộ và công nhân Điện lực Bảo Yên đang khẩn trương làm việc, dự kiến sẽ cấp điện trở lại vào cuối ngày 25-10.

Ngoài ra, trận lũ ống bất thường cũng cuốn trôi, vùi lấp và làm hư hỏng hơn 100 ha lúa và hoa màu. Ông Hà Văn Quang - Trưởng phòng NN và PTNT huyện Bảo Yên đã đưa ra phương án: hỗ trợ giống để bà con chuyển sang trồng khoai tây và ngô trong vụ đông sắp tới, nhằm lấy sản phẩm vụ đông bù lại những thiệt hại do lũ ống gây nên, bảo đảm an toàn lương thực và thu nhập cho người dân vùng lũ.

QUỐC HỒNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/nhan-ai/item/38027902-on-dinh-cuoc-song-cho-nguoi-dan-sau-lu.html