Ổn định tình hình tại các địa điểm có người nhiễm Covid-19 từng đến

Sau khi Bộ Y tế phát thông báo khẩn số 8 về việc xác định một số địa điểm tại Hà Nội có người nhiễm Covid-19 di chuyển đến, lực lượng chức năng phường sở tại đã tới khu vực rà soát để tránh gây hoang mang cho người dân. Tại Trung tâm thương mại Vincom Center (Phạm Ngọc Thạch), các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.

Tại Trung tâm thương mại Vincom Center (Phạm Ngọc Thạch), các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.

Tại các cửa ra vào Vincom Center, nhân viên bảo vệ đo thân nhiệt cho người dân.

Siêu thị Vinmart bên trong Vincom Center vẫn mở cửa, nhưng vắng khách đến mua hàng.

Điểm bán thịt xiên nướng trước cửa nhà số 31 Hồ Đắc Di đã dừng hoạt động từ nhiều ngày trước.

Ông Hoàng Quốc Khánh (phường Nam Đồng) cho hay: “Chúng tôi không hoang mang khi khu vực này từng có người nhiễm Covid-19 di chuyển đến. Tôi vẫn duy trì hoạt động thường ngày như đi bộ thể dục để nâng cao sức khỏe”.

Quán miến lươn số 42 Thái Hà (quận Đống Đa) đã tạm dừng hoạt động để tránh dịch Covid-19 lây lan.

Ông Thạch Văn Tiến (40 Thái Hà) chia sẻ: “Từ khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tôi thường xuyên dọn vệ sinh và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Cuộc sống và hoạt động kinh doanh của gia đình tôi không bị ảnh hưởng khi nhà kế bên từng có người nhiễm Covid-19 di chuyển đến”.

Quán bún đậu mắm tôm nằm ở đằng sau nhà số 173 Thái Hà đã dừng hoạt động từ nhiều ngày trước. Theo Chủ tịch UBND phường Láng Hạ Vũ Hồng Sơn, sau khi Bộ Y tế phát thông báo khẩn, lực lượng chức năng phường đã tới các điểm có người nhiễm Covid-19 di chuyển đến để rà soát, nắm bắt tình hình, giúp người dân không hoang mang.

Thông báo khẩn của Bộ Y tế.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/962396/on-dinh-tinh-hinh-tai-cac-dia-diem-co-nguoi-nhiem-covid-19-tung-den