Oneway Vũng Tàu Marathon 2023- Sôi động, đầy cảm xúc

Hơn 5.000 VĐV trong và ngoài nước, thuộc nhiều lứa tuổi đã chạy qua những cung đường đẹp, những điểm du lịch nổi tiếng của Vũng Tàu.

Sáng 23-4, hơn 5.000 VĐV trong và ngoài nước, nhiều lứa tuổi đã tham dự 4 cự ly tại giải chạy Oneway Vũng Tàu Marathon 2023.

Theo kế hoạch của BTC, cự ly 42km xuất phát lúc 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày; cự ly 21km xuất phát lúc 5 giờ; cự ly 10km xuất phát lúc 5 giờ 45 phút và cự ly 5km xuất phát lúc 6 giờ 30 phút.

Các VĐV chạy trên cung đường 3 Tháng 2, Vũng Tàu. Ảnh: VQ

Từ khoảng 3 giờ sáng, tại khu vực công viên Bãi Trước-đường Quang Trung, TP Vũng Tàu, các VĐV đã tập trung để khởi động với sự hứng khởi để tham gia vào các cự ly đã đăng ký, chạy trên những cung đường đẹp và những điểm du lịch nổi tiếng của Vũng Tàu.

Tham gia chạy tại các cự ly có nhiều VĐV là một gia đình cùng tham gia. Nhiều VĐV nhí cũng tham gia thử sức tại các cự ly nhỏ với tâm trạng hào hứng, phấn khởi, quyết tâm cao.

VĐV nhí tham gia giải chạy. Ảnh: VQ

Một số VĐV tham gia giải ngoài trang phục thi đấu còn trang bị cho mình những bộ "áo đấu" theo phong cách riêng, như Cô gái Hà Lan; Áo bà ba, nón lá...

Đặc biệt, một số cán bộ công chức, lãnh đạo TP Vũng Tàu, sở ngành của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng tham gia giải, vừa cổ vũ tinh thần rèn luyện thể thao, vừa quảng bá du lịch, hình ảnh thân thiện, mến khách của địa phương.

Ông Vũ Hồng Thuấn, phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu tham gia giải. Ảnh: VQ

Kết quả, BTC đã trao các giải thưởng cao nhất cho các VĐV: Nguyễn Thị Minh Hiền, Nguyễn Thị Đường, Lê Thị Hằng, Tăng Thị Len.

Cự ly 42km nam: VĐV Lê Tấn Hi, Lê Thái Hòa, Nguyễn Văn Chung, Đàm Hồng Phong.

Cự ly 21km nữ: VĐV Tạ Thị Minh Nghĩa, Vương Thị Hiền, Bùi Thị Bình, Trần Thị Ny.

Cự ly 21km nam: VĐV Lê Hữu Lộc, Nguyễn Đăng Khoa, Hứa Thuận Long, Hoàng Văn Lùng.

Trao huy chương cho một VĐV về đích. Ảnh: VQ

Cự ly 10km nữ: VĐV Cao Thị Thanh Thúy, Trần Thị Thành, Lê Thị Thanh Quyền, Giang Thị Thu Nguyệt

Cự ly 10km nam: VĐV Trương Trí Tâm, Trương Nhật Linh, David Georges Auguste Laroche, Nguyễn Đình Tuấn.

Trao giải cho các VĐV thành tích cao nhất tại cự ly 42km nữ. Ảnh: VQ

Cự ly 5km nữ: VĐV Trương Hồng Uyên, Nguyễn Thị Hiệp, Lê Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Hà Huy.

Cự ly 5km nam: VĐV Nguyễn Chí Kiên, Trần Đăng An, Huỳnh Văn Thanh, Piseysorn.

Tại lễ bế mạc, BTC cũng trao tặng 20 suất học bổng với tổng giá trị 20 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học của TP Vũng Tàu.

T. KHÁNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/oneway-vung-tau-marathon-2023-soi-dong-day-cam-xuc-post730090.html