Ông Abe Shinzo 'không có sinh hiệu' sau khi bị tấn công

Cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo gục ngã trên đường phố ở phía Tây thành phố Nara, bị tấn công khi đang phát biểu vận động cho một cuộc bầu cử.

Theo NHK, cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo gục ngã trên đường phố ở phía Tây thành phố Nara khi đang phát biểu vận động cho một cuộc bầu cử. Cơ quan cứu hỏa nói ông bị ngừng tim phổi và "không có sinh hiệu" (vital signs - các chỉ số quan trọng như nhiệt độ, nhịp tim,... nhằm xác định tình trạng sức khỏe của một người).

Cựu Thủ tướng đang phát biểu ủng hộ chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Đảng Dân chủ Tự do. Sự cố xảy ra vào khoảng 11h30 sáng, gần ga Yamatosaidaiji ở thành phố Nara.

Hiện trường vụ cựu Thủ tướng Abe bị bắn. (Ảnh: Reuters)

Hiện trường vụ cựu Thủ tướng Abe bị bắn. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra chưa có thông tin cập nhật nào về tình trạng của ông Abe, hai giờ sau khi sự cố xảy ra, theo The Guardian. Truyền thông Nhật Bản đã sử dụng thuật ngữ “trong tình trạng suy tim”.

Cảnh sát cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ. Cựu Thủ tướng dường như bị bắn từ phía sau bằng súng ngắn. Các phóng viên có mặt tại hiện trường cũng nghe thấy tiếng súng.

Một số quan chức và nhà lãnh đạo trên thế giới đã lên tiếng về vụ việc. Cựu Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cho biết ông rất kinh hoàng khi biết tin về vụ nổ súng, đồng thời mô tả Abe Shinzo là “một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại của thời đại chúng ta”. Thủ tướng Anthony Albanese nói ông cầu nguyện cho gia đình ông Abe Shinzo và người dân Nhật Bản.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, Hirokazu Matsuno nói “không thể tha thứ" cho kẻ tấn công, đồng thời thêm rằng Thủ tướng Kishida Fumio đã hủy bỏ các chuyến đi ở Đông Bắc Nhật Bản và đang quay lại trụ sở của đảng Dân chủ Tự do ở Tokyo.

Nhật Bản có chính sách gần mức "không khoan nhượng" về sở hữu súng - một cách tiếp cận mà các chuyên gia cho rằng góp phần vào tỷ lệ tội phạm súng cực kỳ thấp của nước này. Theo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản, có 6 trường hợp tử vong do súng được báo cáo trong năm 2014, ở một quốc gia 126 triệu dân. Năm 2006, chỉ có hai người thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng súng.

Luật sở hữu kiếm và súng tại Nhật Bản năm 1958 quy định không ai được sở hữu súng. Số ít trường hợp ngoại lệ là súng ngắn để săn bắn và phục vụ thể thao. Các chủ sở hữu súng tương lai cũng phải tham gia các lớp học và vượt qua các kỳ thi viết và thực hành. Sau đó, họ phải trải qua các cuộc đánh giá tâm lý để xác định họ có phù hợp để sở hữu một khẩu súng hay không. Việc kiểm tra lý lịch của cảnh sát rất kỹ lưỡng và thậm chí có thẩm vấn người thân của chủ sở hữu súng. Quyền sở hữu dân sự đối với súng ngắn bị cấm.

Phương Anh(Nguồn: NHK, Guardian )

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ong-abe-shinzo-khong-co-sinh-hieu-sau-khi-bi-tan-cong-ar686602.html