Ông Arif Alvi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pakistan 2018

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ và kênh truyền hình PTV News, ứng cử viên thuộc đảng Tehreek-i-Insaf (Phong trào vì công lý - PTI) cầm quyền, ông Arif Alvi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pakistan diễn ra ngày 4/9.

Ứng cử viên thuộc đảng Tehreek-i-Insaf cầm quyền, ông Arif Alvi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pakistan diễn ra ngày 4/9. Ảnh: AP

Ứng cử viên thuộc đảng Tehreek-i-Insaf cầm quyền, ông Arif Alvi đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pakistan diễn ra ngày 4/9. Ảnh: AP

Ông Alvi đã tuyên bố giành chiến thắng sau khi nhận được kết quả kiểm phiếu sơ bộ tại Quốc hội. Theo đó, ông dẫn đầu với 353 phiếu nhận được từ tất cả các điểm bỏ phiếu, gồm 212 phiếu ở Quốc hội, 45 phiếu từ tỉnh Balochistan, 41 phiếu ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, 33 phiếu ở tỉnh Punjap và 22 phiếu ở tỉnh Sindh.

Trong khi đó, hai ứng cử viên đối thủ của ông là Fazal-ur-Rehman thuộc liên minh các chính đảng đối lập và ứng cử viên Aitzaz Ahsan của đảng Nhân dân Pakistan lần lượt nhận được 185 phiếu và 128 phiếu.

Phát biểu với các phóng viên bên ngoài tòa nhà quốc hội, ông Alvi cam kết nỗ lực vì hạnh phúc của người dân Pakistan bằng cách tuân theo luật pháp và hiến pháp.

Trước đó cùng ngày, Pakistan đã bắt đầu bỏ phiếu để bầu chọn một trong 3 ứng cử viên cho vị trí Tổng thống thứ 13 của nước này trong nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo. Bầu cử tổng thống ở Pakistan được tiến hành theo phương thức bỏ phiếu kín. Việc bỏ phiếu được tổ chức tại Quốc hội và 4 hội đồng lập pháp tỉnh.

Dự kiến, Tổng thống đương nhiệm Mamnoon Hussain sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm vào ngày 9/9 tới.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ong-arif-alvi-gianh-chien-thang-trong-cuoc-bau-cu-tong-thong-pakistan-2018-20180904211840434.htm