Ông Biden cảnh báo sẽ có thêm 'nhiều người chết' nếu ông Trump không chuyển giao quyền lực

Ông Joe Biden cảnh báo việc Tổng thống Trump không chấp nhận kết quả bầu cử có thể cản trở quá trình phân phối nhanh chóng vaccine ngừa Covid-19 của chính quyền Biden sắp tới.

“Thêm nhiều người có thể chết nếu chúng tôi không hợp tác”, ông Biden nói với các phóng viên hôm 16/11 tại bang Delaware, trong một cuộc họp báo sau khi ông gặp các lãnh đạo lao động và doanh nghiệp, cũng như có bài phát biểu về nền kinh tế.

Ông Biden trong cuộc họp báo tại bang Delaware ngày 16/11. Ảnh: The Week

Ông Biden trong cuộc họp báo tại bang Delaware ngày 16/11. Ảnh: The Week

Tuyên bố của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Trump từ chối chấp nhận thua cuộc trong cuộc bầu cử. Người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Công (GSA) do ông Trump bổ nhiệm cho đến nay vẫn từ chối thực hiện các bước cần thiết về mặt pháp lý để bắt đầu quá trình chuyển giao. Việc chuyển giao quyền lực sẽ cung cấp cho đội ngũ của ông Biden ngân sách, các hồ sơ tình báo và quyền tiếp cận vào các cơ quan liên bang.

Ông Biden cho biết, sự hợp tác là quan trọng “ngay bây giờ hoặc nhanh nhất có thể để chúng tôi hoàn thành việc đó”, đồng thời nói rằng “mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu Tổng thống hợp tác”.

“Tôi hy vọng rằng Tổng thống sẽ thông suốt trước khi đến ngày 20/1”, ông Biden nói, đề cập đến thời điểm lễ nhậm chức.

Đồng thời, ông Biden cũng chỉ trích Tổng thống Trump không làm việc với Quốc hội để đàm phán một biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân Mỹ thất nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành.

“Việc Tổng thống vẫn đang chơi golf và không làm bất cứ điều gì nằm ngoài suy nghĩ của tôi”, ông Biden nói.

Bài phát biểu của ông Biden diễn ra cùng ngày với thông tin vaccine ngừa Covid-19 của tập đoàn Moderna có mức độ hiệu quả lên đến 94,5%. Việc Moderna công bố tìm ra loại vaccine hữu hiệu chỉ một tuần sau thông báo của hãng Pfizer về loại vaccine có hiệu quả 90%.

Ông Biden đã dành lời khen ngợi các thống đốc đảng Cộng hòa, những người đã yêu cầu người dân của tiểu bang đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, ông Biden chỉ trích cố vấn y tế Nhà Trắng Scott Atlas vì kêu gọi người dân trên Twitter “vùng lên” chống lại đề nghị đeo khẩu trang của các thống đốc bang.

“Chuyện gì đang xảy ra với những người này? Họ có chuyện gì vậy? Họ đang chống lại sao? Mọi cá nhân gặp vấn đề về y tế đều nói rằng, chúng ta có thể cứu mạng người bằng việc đeo khẩu trang”, ông Biden nói.

Giơ chiếc khẩu trang đã đeo lên bục phát biểu vào ngày 16/11, ông Biden nói: “Có ai hiểu tại sao một thống đốc lại biến điều này thành một tuyên bố chính trị không? Đây là lòng yêu nước”.

Ông Biden cho rằng, nền kinh tế Mỹ đang “đứng bên bờ vực” và cảnh bảo về một “mùa đông rất đen tối” khi vaccine ngừa Covid-19 chưa được phân phối rộng rãi.

Ông Biden cũng kêu gọi Quốc hội thông qua gói cứu trợ cho người dân gặp khó khăn vì Covid-19.

“Có một lý do tại sao ngân sách chính phủ liên bang có thể thiếu hụt, vì các bang phải cân bằng ngân sách của họ. Và họ đang gặp khó khăn thực sự”, ông Biden nói./.

CTV Mai Trang/VOV.VN (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ong-biden-canh-bao-se-co-them-nhieu-nguoi-chet-neu-ong-trump-khong-chuyen-giao-quyen-luc-818067.vov