Ông Biden ưu tiên chấn chỉnh quan hệ thương mại với Trung Quốc

Bà Katherine Tai, người được ông Biden lựa chọn làm Đại diện thương mại Mỹ, từng là người phụ trách thực thi chính chống lại những hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc.

Ông Joe Biden vừa khẳng định, chính quyền của ông sẽ ưu tiên chấn chỉnh quan hệ thương mại với Trung Quốc, trong bối cảnh Washington thời gian qua liên tục cáo buộc các hoạt động thương mại của Bắc Kinh là “không công bằng” và tìm cách giải quyết các vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ.

Bà Katherine Tai. Ảnh: AFP

Bà Katherine Tai. Ảnh: AFP

Ông Biden đã chọn bà Katherine Tai làm Đại diện thương mại Mỹ.

Phát biểu trong buổi họp báo tại Wilmington, Delaware, Tổng thống đắc cử Mỹ nhấn mạnh: “bà Katherine Tai đã từng là người phụ trách thực thi chính chống lại những hành vi thương mại không công bằng của Trung Quốc, đây sẽ là một ưu tiên chủ đạo trong chính quyền Biden-Harris”.

Thời gian tới, bà Katherine Tai sẽ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với đội ngũ phụ trách kinh tế và an ninh quốc gia cũng như chính sách đối ngoại của Mỹ. Ông Biden một lần nữa khẳng định rằng, thương mại sẽ là “trụ cột then chốt” trong việc thực hiện một "chính sách đối ngoại dành cho tầng lớp trung lưu".

Về phần mình, bà Katherine Tai bày tỏ lấy làm tự hào vì được làm việc cho một chính quyền mà sẽ nỗ lực hết mình để làm cho nước Mỹ và thế giới trở nên tốt đẹp hơn./.

Phương Anh/VOV1 (biên dịch) Theo NHK

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/tong-thong-dac-cu-my-biden-uu-tien-chan-chinh-quan-he-thuong-mai-voi-trung-quoc-823701.vov