Ông Biden xin lỗi vì Vệ binh Quốc gia phải ngủ trong hầm gửi xe

Lời xin lỗi được Tổng thống Joe Biden gửi tới lãnh đạo Vệ binh Quốc gia. Đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng đến thăm và tặng quà cho một số binh sĩ đang làm nhiệm vụ ở Washington.

Tổng thống Joe Biden hôm 22/1 đã gọi điện cho lãnh đạo Vệ binh Quốc gia để gửi lời xin lỗi, sau khi hình ảnh các binh sĩ phải ngủ tại hầm gửi xe vì bị yêu cầu rời khỏi Điện Capitol được công bố, BBC đưa tin.

Cùng ngày, Đệ nhất Phu nhân Jill Biden đã tới thăm một số binh sĩ để gửi lời cảm ơn. Bà Jill mang theo bánh quy từ Nhà Trắng để làm quà.

"Tôi chỉ muốn tới để gửi lời cảm ơn tới tất cả binh sĩ vì đã bảo vệ an toàn cho tôi và gia đình", bà Jill nói.

 Đệ nhất Phu nhân Jill Biden tới thăm các binh sĩ đang bảo vệ Washington. Ảnh: Reuters.

Đệ nhất Phu nhân Jill Biden tới thăm các binh sĩ đang bảo vệ Washington. Ảnh: Reuters.

Hôm 21/1, các đơn vị Vệ binh Quốc gia tham gia bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống Biden đã bị Cảnh sát Điện Capitol yêu cầu rời khỏi trụ sở Quốc hội Mỹ sau khi hết ca trực, Washington Post đưa tin. Các đơn vị này đã buộc phải ngủ tại hầm để xe của tòa nhà gần đó.

Hàng trăm binh sĩ Vệ binh Quốc gia bị dồn vào một bãi đỗ xe chật chội, dùng chung hai nhà vệ sinh. Phần lớn không thể ngủ được bởi ánh sáng chói của đèn huỳnh quang bên trong bãi để xe, hai binh sĩ tiết lộ.

Các nghị sĩ từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã phản ứng dữ dội việc "đuổi" Vệ binh Quốc gia khỏi Điện Capitol. Một số nghị sĩ như Tom Cotton của đảng Cộng hòa cho biết sẵn sàng nhường văn phòng làm việc làm nơi nghỉ ngơi cho các binh sĩ.

Khoảng 22h ngày 21/1, Thượng nghị sĩ Martin Heinrich thông báo vụ việc đã được giải quyết, các binh sĩ nghỉ ngơi ở hầm để xe đã được yêu cầu quay trở lại ngủ tại Điện Capitol.

Washington Post cho biết các binh sĩ có phòng khách sạn riêng để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, do ca trực kéo dài trong khi thời gian nghỉ quá ngắn, không kịp để di chuyển về khách sạn được bố trí ở Virginia và Maryland, các binh sĩ phải nghỉ ngơi ngay tại chỗ. Mỗi ca trực của các binh sĩ kéo dài khoảng 12 giờ.

Trong thông báo đưa ra hôm 21/1, phát ngôn viên Cảnh sát Điện Capitol Eva Malecki cho biết đã đề nghị giảm thời gian ca trực của các Vệ binh Quốc gia từ 12 giờ xuống còn 8 giờ, để các binh sĩ có thêm thời gian nghỉ ngơi. Tuy nhiên, thông báo này không cho biết lý do Cảnh sát Điện Capitol yêu cầu Vệ binh Quốc gia khỏi tòa nhà.

Vệ binh Quốc gia Mỹ ngủ ở hầm xe sau lễ nhậm chức của ông Biden Hôm 21/1, các đơn vị Vệ binh Quốc gia tham gia bảo vệ lễ nhậm chức của Tổng thống Biden đã bị Cảnh sát Điện Capitol yêu cầu rời khỏi trụ sở Quốc hội Mỹ sau khi hết ca trực.

Duy Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-biden-xin-loi-vi-ve-binh-quoc-gia-phai-ngu-trong-ham-gui-xe-post1176192.html