Ông bố tự tay xây sân chơi hình khủng long nặng 1,5 tấn cho con

Matthew Cosman được dân mạng gọi vui là 'ông bố của năm' khi chi khoảng 10.000 USD và dành tâm huyết suốt nhiều năm để xây cho con sân chơi đặc biệt.

Ông bố tên Matthew Cosman gần đây gây chú ý khi chia sẻ lên mạng về dự án DIY (do it yourself - tự tay làm) với quy mô “khủng” của mình: sân chơi khổng lồ có hình dạng một con khủng long. Cách đây vài ngày, anh đăng tải loạt ảnh ghi lại từng bước thực hiện. Theo lời Cosman, từ thời niên thiếu, anh đã ấp ủ ý định xây dựng sân chơi hình khủng long cho con cái vui chơi, tập luyện thể thao. Sau nhiều năm tiết kiệm chi phí, cũng như tích cóp vật liệu, công trình đã ra đời.

Ông bố tên Matthew Cosman gần đây gây chú ý khi chia sẻ lên mạng về dự án DIY (do it yourself - tự tay làm) với quy mô “khủng” của mình: sân chơi khổng lồ có hình dạng một con khủng long. Cách đây vài ngày, anh đăng tải loạt ảnh ghi lại từng bước thực hiện. Theo lời Cosman, từ thời niên thiếu, anh đã ấp ủ ý định xây dựng sân chơi hình khủng long cho con cái vui chơi, tập luyện thể thao. Sau nhiều năm tiết kiệm chi phí, cũng như tích cóp vật liệu, công trình đã ra đời.

Cosman cho hay vật liệu để xây dựng sân chơi khủng long gồm thép, gỗ, mút xốp, dây gà, carbon tích hợp vào sợi thủy tinh, keo epoxy, vải kevlar, sơn, gốm chất độn cũng như một số thành phần khác. Để cố định công trình dài 14,6 m, cao hơn 3 m và nặng 1,5 tấn này trên mặt đất, hơn 10,8 tấn bê tông đã được sử dụng.

Cosman cho hay anh mất nhiều năm để tìm mua các vật liệu phù hợp trên mạng và nhiều cửa hàng. Điều này đòi hỏi sự kiên nhẫn. Hơn 10.000 USD là tổng chi phí ông bố này bỏ ra để biến ước mơ từ lâu của mình thành hiện thực.

Sân chơi của Cosman lấy cảm hứng từ hình dạng Apatosaurus - loài khủng long ăn cỏ ở cuối kỷ Jura. Ban đầu, anh tạo hình cấu trúc chính trước, sau đó thiết kế thêm xích đu, cầu trượt, chỗ leo núi nhân tạo, cầu dây, tổ quạ... Tất cả được thiết kế vừa đẹp mắt, vừa tạo sự an toàn cho trẻ em.

Công trình lớn đến mức Cosman từng phải thuê cần cẩu để vận chuyển từ xưởng lắp ráp đến sân sau nhà mình. Anh thừa nhận ngoài nguyên vật liệu, không gian có thể dùng để tạo nên sân chơi khủng long là điều khó khăn nhất.

“Tôi chia sẻ quá trình tạo nên sân chơi này lên mạng cho vui. Tôi kiếm sống bằng nghề xây dựng và đó là đam mê của tôi. Tôi tự tạo nên những công trình thú vị cho bản thân chứ không ai trả tiền để xây dựng những thứ ‘điên rồ’ thế này. Trước kia, tôi từng công tác trong ngành kỹ thuật hàng không vũ trụ. Kinh nghiệm từ đó đóng một vai trò lớn”, Cosman cho hay.

Trong quá trình thực hiện dự án, Cosman nhận được sự giúp đỡ từ anh trai, em gái, bạn thân, bạn gái. Các con của anh cũng tham gia cùng để cảm thấy là một phần trong đó.

Dưới bài chia sẻ của Cosman, đa số dân mạng gọi anh là “ông bố của năm” hay “ông bố ngầu nhất khu phố". Thậm chí, một số nói vui rằng muốn trở thành con của anh để được tới sân chơi khủng long.

“Tôi biết rất nhiều người DIY nhìn vào quá trình thực hiện của tôi và chùn bước. Công trình quá lớn, quá đắt hoặc không thể đối với họ. Tôi muốn khích lệ mọi người tập trung vào những điều nằm trong khả năng của mình. Khi làm sai, hãy kiên trì sửa chữa. Đừng vội nản chí”, anh nói.

Ngoài sân chơi khủng long, Cosman từng chia sẻ nhiều dự án khác của mình như làm mô hình khủng long T-Rex, giường treo cho con trai hay tủ quần áo có thiết kế độc đáo cho con gái. Sự tài hoa, khéo léo của ông bố này nhận được sự ngưỡng mộ của dân mạng.

Thiên Nhi
Ảnh: @thecauseman

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-bo-tu-tay-xay-san-choi-hinh-khung-long-nang-1-5-tan-cho-con-post1083026.html