Ông Bùi Văn Thành tái đắc cử Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Phước

Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 25 người, Ban Thường vụ gồm 7 người, Ban kiểm tra gồm 3 người.

Sáng 29/11, Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Phước lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra tại Trung tâm Chính trị TP Đồng Xoài.

Tham dự đại hội có, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin, bà Lê Thị Xuân Trang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bình Phước, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 173 đại biểu chính thức.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin phát biểu tại đại hội.

Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin biểu dương những kết quả mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Phước đã đạt được. Đồng thời, đề nghị hội tiếp tục phát huy công tác tham mưu, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học và chính sách đối với nạn nhân chất độc da cam.

Đối với Ban chấp hành khóa mới cần sớm cụ thể hóa nghị quyết đại hội, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của hội hướng về cơ sở, làm tốt công tác tri ân những tấm lòng vàng, biểu dương các cán bộ, hội viên, cá nhân tiêu biểu.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV ra mắt đại hội. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước).

Trong khuôn khổ chương trình, đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 25 người, Ban Thường vụ gồm 7 người, Ban kiểm tra gồm 3 người. Ông Bùi Văn Thành tái đắc cử Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh nhiệm kỳ IV. Đại hội cũng bầu ra đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 5 người.

Dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Bình Phước đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng.

Được biết, toàn tỉnh Bình Phước hiện có 1.093 nạn nhân chất độc da cam đang hưởng chế độ của Nhà nước (nạn nhân trực tiếp 685 người, nạn nhân gián tiếp 408 người), nạn nhân mất sức lao động từ 81% trở lên là 77 người.

Hà Thu – Nam Hà

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/dia-phuong/ong-bui-van-thanh-tai-dac-cu-chu-tich-hoi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-dioxin-tinh-binh-phuoc-d201496.html