Ông chủ đội bóng Đức hài lòng với trận thua 0-37

Toàn đội SG Ripdorf cố tình né tránh và để các chân sút SV Holdenstedt II liên tục ghi bàn sau khi nghe tin đối thủ tiếp xúc với một người nhiễm nCoV.

Theo Goal, đội bóng nghiệp dư của Đức SG Ripdorf chấp nhận trận thua 0-37 để bảo vệ sức khỏe, do lo ngại nhiễm virus corona. SG Ripdorf được lên kế hoạch đá với SV Holdenstedt II ở hạng 11 bóng đá Đức hôm 13/9.

Tuy nhiên, trước ngày thi đấu, Chủ tịch SG Ripdorf Patrick Ristow xin hoãn khi nhận thông tin toàn đội Holdenstedt II tiếp xúc với một cầu thủ bị nhiễm nCoV trong trận gặp Eddelstorf trước đó.

Các cầu thủ của Holdenstedt II đã được kiểm tra y tế và đều nhận kết quả âm tính. Tuy nhiên, ban lãnh đạo của SG Ripdorf vẫn yêu cầu được hoãn trận đấu bởi chưa hết thời hạn 14 ngày kể từ lúc tiếp xúc với ca bệnh. Dù vậy, ban tổ chức đã từ chối yêu cầu của SG Ripdorf.

SG Ripdorf nhận trận thua 0-37. Ảnh: Getty Images.

Đứng trước việc buộc phải thi đấu hoặc đối mặt với án phạt vì bỏ trận, cầu thủ của SG Ripdorf quyết định xỏ giày ra sân, nhưng tôn trọng quy tắc giãn cách xã hội. Họ đứng cách xa các cầu thủ của Holdenstedt II, để đối thủ dễ dàng đi bóng và ghi bàn.

Theo NDR, Chủ tịch Patrick Ristow cùng huấn luyện viên Florian Bachmann tỏ ra hài lòng vì các cầu thủ tuân thủ tuyệt đối việc giữ khoảng cách trong trận đấu này. Họ lo ngại thành viên của đội có thể bị nhiễm virus corona trong trận đấu với Holdenstedt II.

"Một số cầu thủ trên băng ghế dự bị của chúng tôi nói muốn tránh tiếp xúc với đối thủ để được an toàn. Cũng bởi thời gian ủ bệnh 14 ngày vẫn chưa kết thúc, trận đấu của Holdenstedt I đã bị hủy, nhưng trận đấu của Holdenstedt II vẫn diễn ra. Chúng tôi cần có trách nhiệm với đội bóng và chấp nhận kết quả. Điều này vì lợi ích của mọi người", ông Ristow giải thích với AZ.

HLV Bachmann cho biết đội bóng của ông chấp nhận thi đấu vì không muốn bị phạt. Ông cũng lên tiếng chỉ trích ban tổ chức quá dễ dãi trong việc quyết định trận đấu vẫn diễn ra.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-chu-doi-bong-duc-hai-long-voi-tran-thua-0-37-post1132066.html