Ông chủ đội bóng Trung Quốc vào sân thi đấu

Hà Thế Hoa (He Shihua) có trận ra mắt đội bóng Truy Bác Xúc Cúc (Zibo Cuju) tại giải hạng Nhất Trung Quốc hôm 4/5.

Theo TTPlus, ông chủ Hà Thế Hoa vào sân ở phút 90, trận Truy Bác hòa 0-0 trước Tứ Xuyên (Sichuan Ubtech) tại vòng 3 giải hạng Nhất Trung Quốc. Ông chủ 35 tuổi thế chỗ Nam Vân Tề (Nam Yunqi) và thi đấu ở vị trí tiền đạo. Đây là trận đầu tiên Thế Hoa được ra sân ở mùa giải này.

Truyền thông Trung Quốc cho biết ban huấn luyện tung Thế Hoa vào sân với hy vọng ông chủ có thể đem lại may mắn cho đội. Trong suốt 89 phút trước đó, cầu thủ của Truy Bác và Tứ Xuyên đều không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Thế Hoa chơi trên sân khoảng 7 phút, trước khi trận đấu kết thúc và thậm chí chưa kịp chạm vào bóng.

Thế Hoa (số 10) vào sân ở phút 90. Ảnh: Weibo.

Trước mùa giải, Thế Hoa tuyên bố sẽ tham gia vào các trận đấu với tư cách là cầu thủ. Ông chủ 35 tuổi không chỉ ăn uống, sinh hoạt cùng các cầu thủ, mà còn vào sân từ băng ghế dự bị, khi cục diện trận đấu gần như đã được định đoạt.

Thế Hoa trở thành ông chủ của CLB Truy Bác từ đầu năm nay, sau khi mua lại đội bóng. Trước mùa giải, Truy Bác dính phải hàng loạt lùm xùm về việc nợ lương. Trước tình hình đó, Thế Hoa đã quyết định mua đứt lại đội bóng và trả hết các khoản nợ cho mọi thành viên.

Thế Hoa không phải ông chủ đầu tiên vào sân thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Trung Quốc. Năm 2016, Trang Nghị (Zhuang Yi) từng nhiều lần vào sân thi đấu và ghi bàn cho đội Liêu Ninh.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ong-chu-doi-bong-trung-quoc-vao-san-thi-dau-post1212360.html