Ông chủ Facebook nhận trát hầu tòa

Mark Zuckerberg vừa nhận trát của một tòa án ở miền nam Iran yêu cầu trả lời khiếu nại liên quan các ứng dụng Instagram và Whatsapp của Facebook.

Người sáng lập, kiêm giám đốc điều hành của Facebook Mark Zuckerberg vừa nhận trát của một tòa án ở miền nam Iran, yêu cầu xuất hiện trong phiên tòa để trả lời khiếu nại về việc các ứng dụng của Facebook sở hữu là Instagram và WhatsApp vi phạm quyền riêng tư cá nhân, do một số người dân nước này khởi kiện.

 Mark Zuckerberg vừa nhận trát hầu tòa của một tòa án ở miền nam Iran.

Mark Zuckerberg vừa nhận trát hầu tòa của một tòa án ở miền nam Iran.

Hãng tin của Iran INSA dẫn lời Ruhollah Momen Nasab, một quan chức thuộc lực lượng bán vũ trang Iran Basij, cho biết các thẩm phán của tòa án kể trên cũng đã ra lệnh chặn hai dịch vụ. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin chắc chắn nào về khả năng Zuckerberg xuất hiện tại tòa án vì giữa Iran và Mỹ không có hiệp ước dẫn độ.

Ngoài ra, quyết định chặn Instagram của tòa án Iran được công bố, có hiệu lực từ tuần trước, nhưng tính tới thời điểm trưa ngày 27/5, người dùng ở thủ đô Tehran, Iran vẫn có thể truy cập vào cả hai ứng dụng Instagram, WhatsApp của Facebook.

Các phán quyết tương tự được ban hành trong những năm gần đây, nhưng đều chưa được thực hiện. Facebook, Twitter và YouTube trước đó cũng bị cấm cửa ở nước này, nhưng các nhà lãnh đạo cấp cao như Bộ trưởng ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif vẫn thường xuyên truy cập Twitter. Người dùng ở Iran vẫn vào các trang mạng xã hội bình thường theo nhiều cách khác nhau.

Lưu Thoa (theo Sky)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc/ong-chu-facebook-nhan-trat-hau-toa-346320.html