Ông chủ Louis Vuitton và những tỷ phú thời trang giàu nhất hành tinh

Ngành công nghiệp thời trang toàn cầu hiện nay có quy mô lên đến 2.500 tỷ USD, và 15 người giàu nhất sân chơi này tổng cộng nắm giữ khối tài sản khoảng 395,6 tỷ USD.

Ding Shizong - 5,8 tỷ USD: Ông Ding là chủ tịch và CEO của Anta Sports, một trong những nhà sản xuất trang phục, thiết bị thể thao lớn nhất Trung Quốc. Tập đoàn này đã có doanh số hơn 3,4 tỷ USD trong năm 2018. Anta Sports cũng sở hữu một số thương hiệu nổi tiếng khác như Fila, Descente và Kingkow. Ảnh: Getty.

Johann Rupert - 6,1 tỷ USD: Ông là chủ tịch của Compagnie Financiere Richemont, một tập đoàn thời trang xa xỉ đến từ Thụy Sỹ, sở hữu những thương hiệu cao cấp như Cartier, Chloe, và Montblanc. Tỷ phú người Nam Phi này ban đầu cho ra mắt Richemont như một công ty con của tập đoàn Rembrandt mà cha ông sáng lập vào những năm 1940. Ảnh: Getty.

Sandra Ortega Mera - 6,6 tỷ USD: Bà là con gái của nhà sáng lập Zara Amancio Ortega cùng người vợ đầu tiên. Bà thừa hưởng gia tài sau khi mẹ mình qua đời, và trở thành người phụ nữ giàu nhất Tây Ban Nha. Mera nắm khoảng 4,5% cổ phần tại Inditex (công ty mẹ của Zara) nhưng không tham gia vào công việc kinh doanh. Ảnh: Getty.

Ralph Lauren - 6,7 tỷ USD: Ông là nhà sáng lập và là cựu CEO của thương hiệu thời trang xa xỉ mang tên mình. Vị tỷ phú người Mỹ nổi tiếng khi thiết kế những chiếc áo phông có cổ và gọi chúng là áo "Polo". Năm 2018, doanh thu của công ty thời trang Ralph Lauren đạt mức 6,1 tỷ USD. Ảnh: WireImage.

Anders Holch Povlsen - 8,1 tỷ USD: Vị tỷ phú người Đan Mạnh là CEO và chủ sở hữu duy nhất của nhà bán lẻ thời trang Bestseller. Ông thừa kế cơ ngơi của cha mẹ mình vào năm 1990 khi chỉ mới 28 tuổi. Bestseller là công ty mẹ của 11 nhãn hiệu thời trang nổi tiếng như Vero Moda, Only, hay Jack & Jones. Ảnh: Getty.

Giorgio Armani - 11 tỷ USD: Tỷ phú người Italy sáng lập thương hiệu thời trang xa xỉ mang tên mình vào năm 1975. Ngoài lĩnh vực thời trang, tập đoàn Giorgio Armani còn kinh doanh mỹ phẩm, thiết kế nội thất, khách sạn, và khu nghỉ dưỡng. Giorgio Armani đạt doanh thu 2,3 tỷ USD trong năm 2018. Ảnh: Reuters.

Heinrich Deichmann - 11,5 tỷ USD: Ông là CEO của nhà sản xuất giày Deichmann, được thành lập bởi ông nội của vị tỷ phú người Đức này vào năm 1913. Ngày nay, Deichmann là một trong những nhà bán lẻ giày hàng đầu thế giới, với 3.989 cửa hàng ở Đức, Mỹ, và khắp châu Âu. Ảnh: Gala.

Alain Wertheimer (phải) và Gerard Wertheimer - 16,6 tỷ USD: Anh em nhà Wertheimer đồng sở hữu thương hiệu thời trang cao cấp Chanel đến từ Pháp. Họ thừa hưởng gia tài từ ông nội Pierre Wertheimer, người đã cùng Coco Chanel sáng lập nên hãng thời trang danh tiếng này. Ảnh: EFA.

Stefan Persson - 18,8 tỷ USD: Tỷ phú người Thụy Điển là chủ tịch chuỗi bán lẻ thời trang H&M và sở hữu 32% cổ phần tại đây. Năm 2018, doanh thu của tập đoàn này đạt mức 22 tỷ USD. Hiện H&M sở hữu 4.900 cửa hàng tại 73 thị trường trên thế giới. Ảnh: UPP.

Leonardo Del Vecchio - 24,7 tỷ USD: Tỷ phú Italy sáng lập nhà sản xuất kính Luxottica, và sau đó mua lại các đối thủ như Sunglass Hut, Ray-Ban hay Oakley. Công ty của ông chuyên chế tạo những cặp kính cho các thương hiệu thời trang như Chanel và Bulgari. Năm 2018, Luxottica sáp nhập với Essilor từ Pháp để trở thành nhà sản xuất và bán lẻ kính lớn nhất thế giới. Ảnh: Financial Times.

Tadashi Yanai - 29,8 tỷ USD: Ông là nhà sáng lập của đế chế Fast Retailing - nhà bán lẻ quần áo lớn nhất châu Á và là công ty mẹ của Uniqlo. Cửa hàng Uniqlo đầu tiên được Yanai cho ra mắt vào năm 1984, và hiện thương hiệu này đã mở rộng hơn 2.000 cửa hàng tại ít nhất 20 quốc gia. Ảnh: SCMP.

Francois Pinault - 35,1 tỷ USD: Vị tỷ phú người Pháp là nhà sáng lập của tập đoàn thời trang xa xỉ Kering, công ty mẹ của các thương hiệu như Gucci hay Alexander McQueen. Ông cũng sở hữu rất nhiều nhà máy rượu vang và các tác phẩm nghệ thuật đắt tiền. Ảnh: Reuters.

Phil Knight - 38,5 tỷ USD: Ông là nhà sáng lập của gã khổng lồ hàng thể thao Nike, và đã rời khỏi ghế chủ tịch vào năm 2016 sau 52 năm làm việc. Ảnh: AP.

Amancio Ortega - 70,7 tỷ USD: Tỷ phú Tây Ban Nha này hiện là người giàu thứ 6 thế giới. Khối tài sản của ông đến từ 59% cổ phần tập đoàn Inditex mà ông sáng lập vào năm 1975. Inditex là nhà bán lẻ quần áo lớn nhất thế giới, sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Zara, Pull&Bear, Bershka, hay Massimo Dutti. Ảnh: Getty.

Bernard Arnault - 105,6 tỷ USD: Vị tỷ phú Pháp là chủ tịch và CEO của LVMH - tập đoàn thời trang xa xỉ sở hữu những thương hiệu cao cấp như Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora, hay Bulgari. Tháng 11/2019, tập đoàn này thâu tóm thêm đại gia ngành trang sức Tiffany & Co. Tỷ phú Arnault hiện là người giàu thứ 3 thế giới. Ảnh: Getty.

Minh Đức
Theo Business Insider

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ong-chu-louis-vuitton-va-nhung-ty-phu-thoi-trang-giau-nhat-hanh-tinh-post1024145.html