Ông chủ người Trung Quốc buôn hàng cấm sang Lạng Sơn lĩnh án tù

Nhận được 'đơn đặt hàng' của một người làm thuê, đối tượng Nghiệp mua 74 kg pháo nổ nhập cảnh vào Việt Nam qua đường mòn thì bị lực lượng chức năng Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ.

Bị cáo Nghiệp (đứng) lĩnh án .Ảnh: Huy Hoàng

Bị cáo Nghiệp (đứng) lĩnh án .Ảnh: Huy Hoàng

Sáng 13/8, TAND tỉnh Lạng Sơn cho biết, HĐXX tòa sơ thẩm vụ án “buôn bán trái phép hàng cấm” vừa tiến hành phiên xét xử đối với Nông Kiến Nghiệp (SN 1979, trú tại bản Đà Lạn, xã Trĩ Lãng, huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây Trung Quốc) bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn truy tố theo điều 190 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, ngày 17/12/2018, Nghiệp được một người đàn ông Việt Nam thường gọi là “Tiểu đệ” (người đàn ông này là người chặt mía thuê cho gia đình Nghiệp và tôn vinh Nghiệp là “Lảo Pản”- ông chủ), điện thoại ngỏ ý muốn có 15 bánh pháo và 12 giàn pháo nổ Trung Quốc.

Chấp nhận “đơn đặt hàng”, Nghiệp mua 74 kg pháo, chia vào 4 thùng bìa cát tông sau đó vận chuyển qua biên giới, tập kết tại khu vực thôn Khuổi Tát, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn, cách đường biên giới khoảng 10m về phía lãnh thổ Việt Nam thì bị lực lượng chức năng địa phương phát hiện, bắt giữ.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nông Kiến Nghiệp 6 năm tù. Đây là bản án nghiêm khắc răn đe cho những người có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/ong-chu-nguoi-trung-quoc-buon-hang-cam-sang-lang-son-linh-an-tu-1452003.tpo