Ông chủ quán ốc đột nhập cửa hàng điện thoại trộm tài sản trị giá gần 300 triệu đồng

Đột nhập cửa hàng điện thoại di động, Thắng lấy trộm 15 điện thoại trị giá gần 300 triệu đồng.

Ngày 16/8, Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang giữ Lê Trường Thắng (SN 1995, trú phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, sáng 13/8, nhân viên cửa hàng điện thoại di động FPT (số 30 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh) tới làm việc thì phát hiện có dấu hiệu trộm đột nhập.

 Ông chủ quán ốc đột nhập cửa hàng điện thoại, ‘cuỗm’ tài sản trị giá gần 300 triệu đồng.

Ông chủ quán ốc đột nhập cửa hàng điện thoại, ‘cuỗm’ tài sản trị giá gần 300 triệu đồng.

Nhân viên báo cho quản lý kiểm tra thì phát hiện mất 15 chiếc ĐTDĐ để trong quầy trưng bày, tổng giá trị gần 300 triệu đồng.

Nhận tin, cơ quan công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy xét và xác định Thắng (chủ quán ốc phía trước cửa hàng điện thoại di động) là nghi can nên mời làm việc.

Qua đấu tranh, Thắng thừa nhận đột nhập cửa hàng để trộm số điện thoại nói trên. Thắng khai, do ở gần, biết cửa hàng không có người trông coi ban đêm nên nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp.

Khoảng 2h30 ngày 13/8, Thắng tắt cầu dao điện để camera không hoạt động rồi đi vòng ra phía sau, leo lên vách nhà dân đột nhập cửa hàng.

Thắng tìm chìa khóa mở 2 tủ kính trưng bày lấy 15 chiếc ĐTDĐ. Sau đó, Thắng mang 10 chiếc ĐTDĐ giấu ở bãi cỏ phía sau cửa hàng, số còn lại mang về phòng.

QUANG ANH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ong-chu-quan-oc-dot-nhap-cua-hang-dien-thoai-trom-tai-san-tri-gia-gan-300-trieu-dong-d492991.html