'Ông chủ Roman Abramovich sẽ không bán Chelsea'

Đây là lời khẳng định chắc chắn của chủ tịch Bruce Buck về tương lai sắp tới của CLB Chelsea sau những tin đồn sẽ bị bán trong thời gian qua.

Mọi chuyện bắt đầu khi mà ông chủ Roman Abramovich không xin được visa để vào Anh dự khán bất kể trận đấu nào của Chelsea kể từ tháng 5-2018. Điều đó làm dấy lên những tin đồn về việc tỷ phú người Nga đã không còn mặn mà với bóng đá và ông sẽ bán CLB Chelsea cho một người khác.

Điều này càng trở nên khẳng định thêm khi mà tỷ phú giàu nhất nước Anh là Sir Jim Ratcliffe bày tỏ nguyện vọng mua lại The Blues với mức giá là 1 tỷ bảng.

Tuy nhiên, ngay sau những tin đồn có phần bất lợi kể trên, chủ tịch Bruce Buck đã chính thức lên tiếng trấn an người hâm mộ của đội bóng thành London.

“Bất cứ những gì ông ấy làm đều thể hiện cam kết của ông với Chelsea. Chúng tôi liên lạc với ông ất nhiều lần trong ngày. Ông ấy nói về các cầu thủ, hoạt động thương mại của CLB. Vì thế, tôi chắc chắn ông ấy vẫn cam kết tương lai với Chelsea", ông Bruce Buck cho biết.

Kể từ khi Chelsea thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Roman Abramovich vào ngày 2-7-2003, đội bóng này đã "lột xác" trở thành một trong những CLB bóng đá giàu nhất thế giới. Tỷ phú người Nga đến Tây London với ước mơ xây dựng một đội bóng có lối chơi đầy quyến rũ.

Dưới kỷ nguyên của Abramovich, Chelsea đã giành 5 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 5 FA Cup, 3 Cúp Liên Đoàn, 2 Siêu cúp Anh, 1 Champions League và 1 Europa League.

Cao Kỳ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ong-chu-roman-abramovich-se-khong-ban-chelsea-143550.html