Ông chủ SEVEN.am Hải Anh và quá khứ trông xe, bốc vác ít người biết

Con đường đến với thành công của diễn viên Hải Anh, ông chủ SEVEN.am cũng gặp phải rất nhiều chông gai.

Từng thất bại nhiều lần trước khi thành đạt

Nguyễn Vũ Hải Anh từng là cựu học sinh trường chuyên Hà Nội – Amsterdam và có 9 năm học chuyên ngành tiếng Nga. Năm 1992, anh được cử sang Nga theo học ngành sư phạm với tương lai trở thành một thầy giáo giảng dạy ngoại ngữ.

Tuy nhiên anh lại không theo con đường sư phạm, bước ngoặt của anh bắt đầu khi chuyển hướng sang học kinh tế. Và sau những gì học được ở Nga, anh tiếp tục ở lại trong một thời gian dài để làm việc và tích lũy kiến thức.

Hải Anh từng nhiều lần thất bại trong kinh doanh trước khi trở thành một ông chủ thành đạt.

Những năm 2007-2009 là những giai đoạn khủng hoảng nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam và cũng là giai đoạn khủng hoảng nhất đối với nam diễn viên này.

Những ngày anh kiếm cả tỷ bạc khi thị trường chứng khoán làm mưa làm gió đã nhanh chóng tiêu tan chỉ trong phút chốc. Theo quy luật “cái gì đến nhanh rồi cũng sẽ đi nhanh” bởi vậy mà cơn khủng hoảng trên thị trường vào năm 2008, 2009 đã cuốn đi toàn bộ tài sản của anh lên tới cả chục tỷ chỉ trong một thời gian ngắn.

Tuy thời điểm đó, gánh nặng cơm áo, gạo tiền chưa ghì chặt lên vai bởi anh chưa lập gia đình nhưng đó cũng là khoảng thời gian “thất thố” nhất vì anh luôn ở tình trạng “không có tiền”.

Có những lúc, anh chỉ giam mình trong phòng tối, mặc cảm, tự ti không dám đi đâu hay đi ra đường cũng phải bịt mặt kín mít chỉ vì ... là “người công chúng”, sợ những ánh mắt dò xét, chỉ trỏ của mọi người.

Lúc đó, con người tôi luôn luôn trong tâm trạng “Tao không còn tiền”. Đấy là thất thố nhất chứ không phải người diễn viên thì phải sang trọng. Bỗng dưng mình là người đang có tiền giờ không còn tiền nữa, phải làm những cái việc lam lũ hơn thì đấy là áp lực rất lớn”, diễn viên Hải Anh chia sẻ.

Không nhụt chí trước thất bại, diễn viên Hải Anh lại bắt đầu đi lên từ hai bàn tay trắng, gây dựng lại sự nghiệp. Anh quyết định bắt tay vào lĩnh vực thời trang công sở dành cho nữ.

Năm 2009, anh mở cửa hàng thời trang Seven.am đầu tiên ở tuổi 36 dựa trên toàn bộ số vốn vay mượn từ người thân bạn bè. Đến nay, Seven.am đã có mặt tại 18 tỉnh, thành phố trên cả nước với hệ thống 24 Showroom.

Hải Anh và vợ

Hải Anh và vợ

Nam diễn viên từng tâm sự: "Để mở một doanh nghiệp hay xây dựng lại cơ nghiệp cần rất nhiều nhân sự, tôi phải thay rất nhiều vai từ ông bảo vệ, tự dắt xe cho khách, rồi bê vác mồ hôi nhễ nhại. Tuy nhiên, những khó khăn áp lực tại thời điểm đó lớn nhất của tôi vẫn là về tinh thần.

Ngày trước mình đi ô tô lên xe xuống ngựa rất oai nhưng đột nhiên mình lại đi xe máy cà tàng, mặt mũi nhem nhuốc, đi ra ngoài thì người nọ người kia chỉ khiến mình cũng ngại".

Thời điểm đó, diễn viên hài chia sẻ ngày nào cũng làm việc miệt mài 16 tiếng không nghỉ. Không chỉ loay hoay tìm hướng đi, anh còn phải bỏ nhiều công sức tìm hiểu thị hiếu của phụ nữ. Là đàn ông nhưng hầu như anh không bao giờ la cà quán xá, ít giao du bạn bè vì còn mải làm việc.

Năm 2011, Hải Anh được tặng bằng khen với thành tích doanh nghiệp có sản phẩm dịch vụ được tin dùng. Tiếp đó, năm 2014, diễn viên - doanh nhân Hải Anh vinh dự nhận giải Nhà quản lý xuất sắc thời đại Hồ Chí Minh. Năm 2017, trong một lần chia sẻ với báo chí, Nguyễn Vũ Hải Anh cho biết đã nắm trong tay xưởng may riêng và tạo công ăn việc làm cho hơn 400 lao động. Anh xác định kinh doanh thương mại cũng tốt, nhưng rất khó tạo ra sự độc đáo, nhất là trong ngành thời trang. Chỉ có thiết kế, sản xuất mới có thể thỏa mãn nhu cầu về sự khác biệt này.

Diễn viên hài trên màn ảnh nhỏ và 40 tuổi mới lấy vợ

Ngoài sự nghiệp kinh doanh, Hải Anh còn là gương mặt quen trên màn ảnh nhỏ với những vai diễn “lưu manh”, “lấc cấc”. Đóng đinh với những vai côn đồ, đầu gấu, Hải Anh gặp không ít chuyện bi hài. Anh kể, ra đường nhiều người thấy anh đều chỉ trỏ: “Ô thằng này chuyên đóng vai đâm thuê chém mướn này. Nhìn ngoài đời đỡ đểu nhỉ”. Có nhiều người ác cảm với khuôn mặt và vai diễn của Hải Anh trên truyền hình tới mức khẳng định, đây là tội phạm thực sự ngoài đời được mời đi đóng phim. Họ bảo, mặt này không thể lương thiện được.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Hải Anh dần chuyển sang đóng hài với những hình tượng nhân vật gây cười nhẹ nhàng cho khán giả.

Gần 40 tuổi Hải Anh mới lấy vợ. Nam diễn viên kết hôn với nhà thiết kế thời trang Minh Nguyệt vào năm 2010. Hiện tại, cặp đôi đang có một bé trai- tên gọi ở nhà là Híp.

Sự ra đời của con trai chính là lý do khiến Hải Anh thay đổi hình tượng trên phim. Hải Anh tâm sự: “Trẻ con rất dễ bị ấn tượng, chưa phân biệt được đâu là đời, đâu là phim. Nhiều khi bị nhầm lẫn sẽ hiểu rằng bố mà người như thế. Những suy nghĩ không hay diễn ra trong đầu cháu trong đó có cả việc tự ti hoặc học theo những hung hăng, bặm trợn mà tôi thể hiện”.

Những scandal của Hải Anh

Cách đây không lâu, Hải Anh bất ngờ vướng phải vụ lùm xùm ‘khoe con, khoe của’. Những hình ảnh ‘nhà lầu, xe hơi’ và cách nuông chiều cu Híp của nam diễn viên vấp phải sự phản ứng từ dư luận. Đó là thời điểm đầy khó khăn đối với Hải Anh, khi lần đầu phải đối diện với scandal sau nhiều năm đi diễn.

Nam diễn viên kể lại, khi bài báo về cuộc sống thường ngày của cu Híp lên trang, chính anh là người đầu tiên giật mình khi bấm vào đường link với phần tiêu đề gây sốc. Chưa kể phần nội dung cũng bị cắt dựng nhiều. Đoạn bé Híp được hỏi: ‘Nhà con có giàu không?’, cu cậu trả lời: ‘Bố con bảo nhà con không giàu. Nhưng con thấy cũng... hơi giàu’ đã bị lược bớt đoạn đầu khiến ý nghĩa hoàn toàn khác. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Hải Anh liên hệ tới phóng viên để đề nghị chỉnh sửa nhưng sức lan tỏa của mạng xã hội quá nhanh khiến anh ‘trở tay không kịp’.

Không ngoài dự đoán của Hải Anh, bài báo tạo ra một làn sóng phản ứng dữ dội khi hàng loạt khán giả chia sẻ nó với lời lẽ bức xúc. Họ lên án gay gắt cách nuông chiều con của Hải Anh, thậm chí tuyên bố tẩy chay doanh nghiệp để nam diễn viên không còn kiếm được nhiều tiền rồi làm hư trẻ nhỏ...

Thời điểm đó, Hải Anh dặn bà xã tạm ngừng việc theo dõi các thông tin trên mạng để tránh bị khủng hoảng với những bình luận ác ý. Bản thân anh cũng trở nên rụt rè và thận trọng hơn khi tiếp xúc với báo chí vì sợ những sự cố tương tự. ‘Tôi coi đó là một tai nạn truyền thông. Bản thân mình khi xem bài báo cũng thấy phản cảm nên khán giả phản ứng là điều hoàn toàn dễ hiểu…’.

Tháng 5/2016, gia đình Hải Anh tiếp tục phải đối mặt với dư luận khi lần đầu cu Híp tham gia show truyền hình thức tế ‘Bố ơi, mình đi đâu thế?’ mùa thứ 3. Trong những tập đầu tiên của chương trình, con trai Hải Anh đã không chiếm được thiện cảm của khán giả khi cậu bé liên tục làm nũng bố, tỏ ra không thích nghi được với hoàn cảnh sống thiếu tiện nghi. Thời điểm đó, ngập tràn mạng xã hội là những bình luận không hay về cậu bé 6 tuổi. Có người không ngần ngại gọi cu Híp là ‘Em chã của thời hiện đại’...

Khi dư luận bủa vây, Hải Anh nhắc mình phải kiên nhẫn chờ khán giả hiểu thêm về con trai trong những tập phát sóng tiếp theo. Anh cho rằng đây là phản ứng hoàn toàn tự nhiên của cu Híp khi tiếp xúc với một môi trường mới mẻ, lạ lẫm. Bản thân anh cũng có lỗi khi không làm công tác tư tưởng cho con trước khi tham gia ghi hình.

‘Hết 2 chuyến đi đầu Híp mới dần quen. Từ chuyến thứ 3, cu cậu đã tỏ ra khá dạn dĩ và bắt đầu có bạn. Kết thúc chương trình, Híp là em bé thay đổi nhiều nhất khi khán giả thấy rõ sự tiến bộ của con qua từng tập…’, Hải Anh nói về thành quả 2 bố con đạt được sau khi tham gia chương trình ‘Bố ơi’.

Khi được hỏi: ‘Có phải Hải Anh quá chiều con?’ – nam diễn viên thừa nhận mình chưa cứng rắn trong việc uốn nắn cu Híp. ‘Tôi lấy vợ muộn, gần 40 tuổi mới có con nên mừng lắm. Tôi vẫn hay nói đùa rằng mình khá may mắn khi xấu thế này mà sinh được thằng bé kháu khỉnh nên yêu thương quá nhiều…’ – Hải Anh cười khi bị nhắc khéo về cách dạy con.

Mới đây, sau vụ lùm xùm Khải Silk, Asanzo, dư luận lại “dậy sóng” khi Seven.AM dính nghi vấn gian lận khi “cắt mác Tàu, dán nhãn Việt Nam”.

Theo thông tin, những kiện hàng thời trang như túi, khăn, quần áo… được đưa về kho của Công ty cổ phần MHA (nhãn hiệu thời trang Seven.AM), sau đó loại bỏ toàn bộ tem mác hay bất kỳ dấu hiệu nào liên quan đến nguồn gốc Trung Quốc thay bằng nhãn hiệu Seven.AM và đưa vào các showroom.

Khang Anh - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/ong-chu-seven-am-hai-anh-tu-dien-vien-hai-den-doanh-nhan-thanh-dat-78553-7.html