Ông chủ tiệm cầm đồ sập bẫy lừa, mất 450 triệu đồng

Chủ ôtô và chủ tiệm cầm đồ bị một người đàn ông lừa đảo với thủ đoạn rất tinh vi.

Ngày 20-9, Công an TP Cần Thơ cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã Ngô Quốc Thái (26 tuổi, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vào tháng 8-2017, Thái thuê xe Innova 7 chỗ của chủ cơ sở tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ với giá 700.000 đồng/ngày. Thời gian đầu, Thái trả tiền đúng hẹn nhưng sau đó chiếm đoạt phương tiện rồi bỏ trốn. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện chiếc xe này được cầm cố tại tỉnh Sóc Trăng.

Hình ảnh Ngô Quốc Thái trong quyết định truy nã của công an.

Hình ảnh Ngô Quốc Thái trong quyết định truy nã của công an.

Chủ cơ sở cầm đồ cho biết Thái mang ô tô và giấy tờ đến cầm cố, vay 150 triệu đồng. Mấy ngày sau, Thái quay lại trả tiền và chuộc xe ra.

Đến ngày 15-9-2018, Thái mang xe đến cầm một lần nữa, lấy số tiền 450 triệu đồng và sau đó không liên lạc được. Cơ quan điều tra giám định trị giá chiếc ô tô là 550 triệu đồng. Còn giấy tờ đăng ký phương tiện Thái đưa cho chủ cơ sở cầm đồ là giả.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Ngô Quốc Thái và ra quyết định truy nã toàn quốc.

Tin-ảnh: Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ong-chu-tiem-cam-do-sap-bay-lua-mat-450-trieu-dong-20180920143812054.htm