Ông Clinton hối tiếc vì bê bối hủy hoại cuộc đời của Lewinsky

Cựu tổng thống giải thích mối quan hệ này chỉ là cách để ông 'kiểm soát chứng lo âu của mình' và đối phó với những áp lực, thất vọng và nỗi sợ hãi trong cuộc sống.

Trong một bộ phim tài liệu mới về scandal năm 1990 của ông Bill Clinton với Monica Lewinsky, cựu tổng thống Mỹ đã chia sẻ ông cảm thấy rất "khủng khiếp" khi vụ việc này đã làm đảo lộn cuộc sống của cựu thực tập sinh Nhà Trắng và giải thích mối quan hệ này chỉ là cách để ông “kiểm soát chứng lo âu của mình trong nhiều năm”, để đối phó với những áp lực, thất vọng và nỗi sợ hãi trong cuộc sống.

"Những gì tôi đã làm thật kinh khủng"

Cựu tổng thống Bill Clinton đã chia sẻ trong "Hillary", bộ phim tài liệu mới dài bốn tiếng về cuộc đời và sự nghiệp của ứng viên tổng thống năm 2016 của Đảng Dân chủ. Trong phim, bà Hillary Clinton cũng đã kể lại bà “suy sụp” như thế nào trong thời gian đó, nhưng vẫn bảo vệ quyết định ở lại bên chồng.

"Trong cuộc sống, mỗi người đều có vấn đề của riêng mình và đôi khi chúng ta làm những việc chúng ta không nên làm", ông Bill Clinton xúc động nói. "Những gì tôi đã làm thật kinh khủng".

Bill Clinton (phải) và Monica Lewinsky (trái). Ảnh: Mirror

Ông Clinton, khi đó là tổng thống, đã có quan hệ tình cảm với Lewinsky, một thực tập sinh 22 tuổi làm việc tại Nhà Trắng. Mối quan hệ "bất chính" này, cùng với việc cựu tổng thống đã nói dối để chối tội trong phiên điều trần, khiến ông bị luận tội, tuy nhiên sau đó đã được Thượng viện tha bổng.

Trong những năm gần đây, Lewinsky bắt đầu công khai lên tiếng về mối quan hệ của mình với cựu tổng thống, đặc biệt là cách nhìn của cô về việc này đã thay đổi trong phong trào #MeToo và việc cô đối mặt với những hậu quả của vụ bê bối.

Cả bà Hillary và ông Clinton đều chia sẻ những ký ức của họ về thời điểm đó, kể cả khi tổng thống thú nhận với đệ nhất phu nhân về vụ việc và khi bà yêu cầu ông phải thú nhận với con gái họ.

“Nếu việc này phải bị công khai, anh phải nói với Chelsea”, bà Hillary nói và chia sẻ cá nhân bà cảm thấy "sụp đổ và đau đớn".

"Và tôi đã làm vậy, điều đó thật tồi tệ", ông Bill Clinton thú nhận. "Những gì tôi đã làm là sai trái. Tôi không muốn làm tổn thương cô ấy".

Cựu tổng thống kể lại việc ông vướng vào một mối quan hệ "ngoài luồng" một phần là do "áp lực, nỗi thất vọng và sự hoảng loạn trong cuộc sống, sợ hãi tất cả mọi thứ" và giải thích đó là điều mà ông "đã làm để kiểm soát chứng lo âu của mình trong nhiều năm".

Những tâm sự lần đầu thổ lộ

Hai thập kỷ sau vụ ngoại tình, ông Clinton cảm thấy mình đã thay đổi.

"Tôi bây giờ là một người hoàn toàn khác," ông nói. "Có lẽ tôi chỉ đang già đi, nhưng tôi hy vọng nó cũng là do mình đã trải qua những thứ như thế này".

Vợ chồng ông Clinton cũng chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc về lúc gia đình tổng thống rời Nhà Trắng. Hình ảnh khi đó đã trở thành biểu tượng vì cách con gái của họ, Chelsea Clinton, đi giữa và nắm tay bố mẹ khi cả gia đình cùng nhau ra trực thăng.

"Chelsea đi giữa chúng tôi và nắm tay cả hai. Con bé cố gắng giữ chúng tôi lại với nhau", bà Hillary nói. "Và khi đó tôi nghĩ điều đó thật phi thường, thật mạnh mẽ và khôn ngoan".

Ông Clinton nói thêm: "Con gái đã lấp đầy khoảng cách giữa chúng tôi khi đó và hình ảnh đó là vô giá".

Tổng thống Bill Clinton đã bác bỏ các cáo buộc ngoại tình vào tháng 1/1998 với vợ ông, bà Hillary Clinton, đứng bên cạnh. Ảnh: Win McNamee/Reuters

Cựu Tổng thống đã trả lời về mối quan hệ của ông với Lewinsky trong những năm qua, bao gồm cả những bình luận vào năm 2018, trong đó ông dường như chỉ tự bảo vệ mình và “không nợ Lewinsky một lời xin lỗi”. Ông Clinton nhận lỗi về việc bao biện này và khẳng định đã gửi lời xin lỗi "tới gia đình tôi, tới Monica Lewinsky và gia đình cô ấy, cũng như toàn bộ người dân Mỹ" trong chương trình National Prayer Breakfast năm 1998.

Ông Clinton nói trong bộ phim tài liệu ông cảm thấy "khủng khiếp về việc cuộc sống của Monica Lewinsky đã đảo lộn bởi scandal này, tôi nghĩ điều đó cũng là không công bằng".

"Trong những năm qua, tôi đã chứng kiến cô ấy cố gắng lấy lại cuộc sống bình thường. Nhưng bạn phải định nghĩa lại thế nào là bình thường", ông nói, dường như thừa nhận rằng sẽ rất khó để Lewinsky có được một cuộc sống bình thường như cũ.

Bộ phim tài liệu kết thúc bằng những chia sẻ của vợ chồng cựu tổng thống về quyết định tiếp tục sát cánh bên chồng của bà Hillary.

Cựu ngoại trưởng Mỹ đã phải chịu cả những lời chỉ trích và khen ngợi vì đã tiếp tục sát cánh bên chồng sau vụ bê bối - một quyết định có thể thay đổi quan điểm của công chúng trong hai thập kỷ qua.

"Đó là một khoảng thời gian khá buồn cười khi dư luận liên tục thay đổi và mọi người khi thì nói, 'Ôi, thật cao quý, cô ấy đã giữ gìn cuộc hôn nhân của mình', khi thì lại 'Thật khó hiểu khi cô ấy lại giữ lại cuộc hôn nhân này’”, bà Hillary Clinton nói.

Tập phim kết thúc với hình ảnh một Bill Clinton đầy xúc động khi nói về cái giá, cả về mặt cá nhân và chính trị, mà vợ ông phải trả để ở lại với ông.

"Tôi rất biết ơn khi cô ấy tin chúng tôi vẫn còn có thể cố gắng đến cùng", ong Clinton nói. "Chúa thấu hiểu những gánh nặng mà cô ấy phải chịu đựng".

Khánh Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ong-clinton-hoi-tiec-vi-be-boi-huy-hoai-cuoc-doi-cua-lewinsky-post1056091.html